Hàng tấn cá chết trong Công viên Hoàng Văn Thụ

Sáng 22-10, tại hồ cảnh quan rộng chừng 7.000 m2 trong công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) xuất hiện tình trạng cá chết dày đặc, bốc mùi hôi nồng nặc.

Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ huy động bốn nhân viên mang khẩu trang để vớt cá chết.

Khoảng hai tấn cá chết trong hồ cảnh quan Công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: HT

Theo đó, cá phần lớn là rô phi, cá chép… đủ kích cỡ, con to nhất bằng bàn tay người lớn. Toàn bộ được các nhân viên thu gom, cho vào túi nylon để đưa đi xử lý.

Do cá chết từ trước, lại gặp thời tiết nóng nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người dân đi tập thể dục, dạo mát phải bịt mũi, tránh xa khu vực. Mùi hôi lan rộng ra các tuyến đường gần đó.

Các loại cá chết chủ yếu là cá chép, cá rô, cá chim... Ảnh: HT

Một người dân cho biết nhiều năm nay tập thể dục, dạo mát ở công viên nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh cá chết. “Do được thu dọn muộn nên cá bốc mùi thối nồng nặc khó mà chịu đựng được lâu” – người này nói.

Phía Ban quản lý công viên đã cho thau rửa hồ. Ảnh: HT

Theo đại diện Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ, nguyên nhân cá chết là do thiếu oxy bởi đã bốn tháng hồ không được thau rửa nước. Số  cá chết ước lượng chừng hai tấn.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công viên Hoàn Văn Thụ đã dừng hoạt động đã bốn tháng nay.

Nước cũng được xử lý để đảm bảo độ sạch, đủ oxy. Ảnh: HT

Trong ngày, Ban quản lý công viên cho biết sẽ dùng thuốc khử trùng, thau rửa nước, bơm sục để tạo oxy sau sự cố.

Hồ cảnh quan Hoàng Văn Thụ có tổng diện tích trên 7.000m2, độ sâu hồ từ 2 m đến 5 m. Trước đây, hồ này bỏ hoang, sau đó một đơn vị tư nhân đã thuê và cải tạo thành nơi kinh doanh dịch vụ câu cá giải trí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm