Hàng trăm VĐV tham gia giải 'Chạy bộ vì rùa biển' tại Côn Đảo

(PLO)- Thêm 130 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Bảo tồn rùa biển sau giải Chạy bộ vì rùa biển, tổ chức tại Côn Đảo hôm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tập đoàn AKYN Hospitality và khách sạn The Secret Côn Đảo tổ chức giải “Chạy bộ vì rùa biển” (Save Turtles Run) lần thứ 2, năm 2023.

Mục tiêu của giải chạy là tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về giá trị và tầm quan trọng của hoạt động bảo tồn rùa biển. Qua đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm hoạt động thể thao, khách khám phá vẻ đẹp của Côn Đảo.

Giải chạy vì rùa biển ở Côn Đảo lần thứ 2, năm 2023. Ảnh: Mạnh Cường

Giải chạy vì rùa biển ở Côn Đảo lần thứ 2, năm 2023. Ảnh: Mạnh Cường

Giải chạy vì rùa biển lần 2 có sự tham gia của hàng trăm VĐV; tham gia thi đấu ở hai cự ly 5km và 15km. Các VĐV bắt đầu xuất phát từ khách sạn The Secret Côn Đảo, qua nhiều di tích lịch sử, hàng cây di sản, bãi biển đẹp của Côn Đảo.

Kết thúc giải chạy bộ vì rùa biển năm 2023, Ban tổ chức đã trao giải và huy chương cho các VĐV, đồng thời trao số tiền hơn 130 triệu đồng đóng góp vào Quỹ bảo tồn rùa biển của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Các VĐV chạy qua những cung đường đẹp của Côn Đảo. Ảnh: MC

Các VĐV chạy qua những cung đường đẹp của Côn Đảo. Ảnh: MC

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết : “Giải “Chạy bộ vì rùa biển” Côn Đảo do tập đoàn AIKYN khởi xướng là nguồn động viên tinh thần cho VQG Côn Đảo tiếp tục nỗ lực hơn nữa làm tốt công tác bảo tồn rùa biển, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch cao cấp ở Côn Đảo trong thời gian tới”.

Rùa biển là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi đầu tiên tham gia vào Mạng lưới Bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương - Đông Nam Á với tư cách thành viên thứ 11, đồng thời là địa phương có số lượng rùa biển về làm tổ và sinh sản nhiều nhất tại Việt Nam.

Theo thống kê của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, hàng năm có khoảng 200.000 cá thể rùa con được cứu hộ và thả về biển. Tuy nhiên, tỉ lệ rùa con sống đến tuổi trưởng thành chỉ có 1/1.000 con. Do đó, công tác bảo tồn rùa biển cũng như công tác tuyên truyền về hoạt động này luôn được đặc biệt chú trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm