Cán bộ phường tiếp chị A bảo chị về giải quyết nội bộ trong nhà với nhau, không phải việc lớn nhỏ gì cũng… kéo ra phường thì phường còn thì giờ đâu để giải quyết công vụ… Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao?” Đáp án của ban tổ chức cho là chị A đúng, cán bộ phường sai. Vì việc xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình đã được Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2007 giao cho UBND phường xã…
Lời gút của ban tổ chức
Bạn thân mến,
Nói gì thì nói, xét về mặt pháp luật, anh cán bộ phường cho rằng: bạo lực gia đình là “việc nội bộ gia đình”, không phải công vụ thì hoàn toàn sai! Đó là một công vụ mà UBND xã, phường, thị trấn phải giải quyết kịp thời, chủ động, kiên trì. Khoản 2 Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nêu rõ: “Cơ quan công an, UBND cấp xã khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp thời xử lý… Trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình”. Mặt khác, nạn nhân bạo lực gia đình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình (khoản 1.a Điều 5 Luật PCBLGĐ) . Cho nên, chị A đúng!
Tuy nhiên, trong luật PCBLGĐ cũng có nêu nguyên tắc là giải quyết bạo lực gia đình phải “có lý có tình” (khoản 4 Điều 12), phải cân nhắc thận trọng vận dụng biện pháp hòa giải và biện pháp hành chính để đạt tới kết quả tối ưu. Vì như nhiều bạn trong làng đã lưu ý: Mâu thuẫn trong gia đình là hiện tượng tranh chấp vừa phức tạp, vừa tế nhị. Làm cách nào để đem lại được hòa khí trong gia đình, tạo điều kiện để các thành viên gia đình thương yêu nhau, để cùng nhau góp phần xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”… Đó mới là mục đích cuối cùng của chúng ta.
Thân chào và hoan nghênh sự góp ý sôi nổi của các bạn.
BTC