Hỗ trợ gần 485 tỉ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Trong các địa phương, Đắk Lắk được hỗ trợ nhiều nhất với 57 tỉ đồng. Các tỉnh Tây Nam Bộ như Tiền Giang 14,5 tỉ đồng; Bến Tre 25 tỉ đồng; Trà Vinh 6 tỉ đồng; Vĩnh Long 20 tỉ đồng; Cần Thơ 9,5 tỉ đồng; Hậu Giang 36,9 tỉ đồng...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương được hỗ trợ chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn… Trước đó, tháng 3-2016, Thủ tướng cũng hỗ trợ 523,7 tỉ đồng cho 34 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm