Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch ở tuổi 98

Trong ngày, rất đông các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tăng ni, Phật tử đã tề tựu về chùa để niệm kinh và xá nhục thể hòa thượng lần cuối trước khi nhập kim quan.

Trong suốt cuộc đời hành đạo, hòa thượng Thích Trí Tịnh đã nhận được nhiều huân chương và phần thưởng cao quý do Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Hòa thượng luôn lấy việc tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh từ Hán Tạng ra Việt Văn làm chánh hạnh và đã để lại nhiều tác phẩm dịch có giá trị… Được biết đại diện nhà chùa đang hợp đồng với hãng phim Phật giáo Sen Việt thực hiện một bộ phim nói về cuộc đời của hòa thượng.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm