Hoàn thành rải cáp ngầm đưa điện ra đảo Lý Sơn

“Sắp có nguồn điện quý, kinh tế-xã hội của địa phương sẽ phát triển toàn diện để xây dựng đảo tiền tiêu mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh” - ông Nguyên chia sẻ.

Ông Nguyên cũng cho biết việc kéo cáp ngầm đã hoàn tất sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Trong ngày hôm nay (9-9), đơn vị thi công sẽ tiến hành đấu nối với trạm điện trên không tại huyện đảo Lý Sơn và tiến hành đóng điện kỹ thuật đưa điện quốc gia ra đảo. Dự kiến ngày 15-9, điện từ lưới điện quốc gia sẽ thắp sáng huyện đảo Lý Sơn sau 23 năm kể từ ngày thành lập huyện đảo.

Như vậy, tuyến cáp ngầm xuyên biển đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn có chiều dài gần 27 km với tổng mức đầu tư 652 tỉ đồng đã hoàn thành.

LUẬN NGỮ - ANH THƯ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.