Hơn 1 tỉ USD đổ vào, chứng khoán Việt thiết lập kỷ lục mới

(PLO)- Sự hưng phấn đang tràn ngập thị trường chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (7-8), thị trường chứng khoán lại tiếp tục chứng kiến hơn 1 tỉ USD đổ vào mua bán các cổ phiếu. Chỉ số VN Index cũng tăng một mạch 15 điểm leo lên mức 1.241 điểm.

Ngay từ phiên sáng, sự hưng phấn thể hiện rất rõ ở các nhà đầu tư khi có đến 18.000 tỉ đồng được bơm vào thị trường. Nhờ đó, các cổ phiếu đều bật tăng. Các dòng cổ phiếu họ ngân hàng, bất động sản, chứng khoán tiếp tục là những ngành kéo thị trường tăng mạnh.

Theo giới phân tích, hàng loạt giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế cùng với lãi suất giảm mạnh đã khiến dòng tiền chuyển dịch mạnh vào thị trường chứng khoán, từ đó cải thiện về điểm số và thanh khoản.

Các phiên giao dịch với thanh khoản lên đến 1 tỉ USD liên tục xuất hiện. Trong khi vài tháng trước đó, mức thanh khoản 5.000-7.000 tỉ đồng là giao dịch phổ biến.

Theo thống kê của Công ty chứng khoán Bảo Việt, thanh khoản tăng trên sàn chứng khoán TP.HCM đạt trung bình 18.361 tỉ đồng/phiên trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 5-2022.

Số liệu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy số lượng tài khoản mở mới trong tháng 6 tăng lên 146.060, cao nhất kể từ tháng 9-2022.

Giá trị cho vay margin trong quý II-2023 cũng ghi nhận mức tăng gần 20% so với quý I-2023. Tính đến hết tháng 7, VN Index đạt 1.222,9 điểm, tăng mạnh 21,43% so với cuối năm ngoái.

"Với mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, lợi nhuận của các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm, thị trường Việt Nam vẫn còn có những điểm sáng để thu hút dòng tiền ngoại trong các tháng cuối năm" - Bảo Việt nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm