Hơn 43.000 tỉ 'chảy' vào chứng khoán, cao nhất từ trước đến nay

(PLO)- Dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán hôm nay với con số cao kỷ lục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (18-3) được xem là một ngày "rực lửa" với giới đầu tư. Ngay từ phiên sáng tình trạng bán tháo cổ phiếu diễn ra ồ ạt.

Cổ phiếu họ chứng khoán, ngân hàng bị bán mạnh nhất đã nhấn chìm chỉ số VN Index.

Đến 11 giờ 22 phút, chỉ số này đã mất đến 41 điểm, một con số kỷ lục kể từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, tiền vào chứng khoán lại đạt hơn 27.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD) chỉ trong phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, giới đầu tư đã chuyển sang bắt đáy cổ phiếu giúp thị trường chứng khoán hồi phục trở lại. Cú rớt giá hết biên độ của nhiều lĩnh vực được thu hẹp. Dòng tiền cũng tăng tốc nhanh để gom cổ phiếu.

Ngoài ra cổ phiếu nhóm Vingroup cũng là trụ đỡ quan trọng cho thị trường không mất điểm quá nhiều khi ngược dòng tăng điểm mạnh. Lý do Vingroup vừa thông báo thoái vốn khỏi Vincom Retail nhằm dồn nguồn lực tài chính cho phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo.

Theo giới phân tích, ngày thứ Hai đỏ lửa của thị trường chứng khoán có thể đến từ sự ảnh hưởng của việc bán ròng của khối ngoại, chốt lời của giới đầu tư và chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về vấn đề lãi suất.

Kết phiên, VN Index chỉ mất 20 điểm và tiếp tục duy trì mức 1.243 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền trở thành điểm nhấn quan trọng trong phiên hôm nay với khối lượng lên đến hơn 43.000 tỉ đồng (gần 1,8 tỉ USD). Đây là giá trị thanh khoản cao nhất từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm