Huy động thêm tàu tham gia tìm kiếm tàu cá Bình Thuận mất liên lạc

(PLO)- Bình Thuận vừa triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm tàu cá mất liên lạc. Trên chiếc tàu này hiện có 15 thuyền viên, kể cả thuyền trưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 14-7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có cuộc họp đột xuất với các đơn vị liên quan về công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển.

Ông Lê Tuấn Phong (đứng) đang yêu cầu tăng cường phương tiện tìm kiếm. Ảnh NT

Ông Lê Tuấn Phong (đứng) đang yêu cầu tăng cường phương tiện tìm kiếm. Ảnh NT

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đến sáng ngày 14-7 tàu Cảnh sát biển 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng với nhiều tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được vị trí tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Tuy nhiên, các tàu chưa phát hiện dấu vết gì của tàu cá BTh 97478 TS.

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cũng đã thông báo cho các tàu hàng di chuyển qua khu vực này tăng cường quan sát tìm kiếm dấu hiệu tàu cá BTh 97478 TS. Tuy nhiên theo thông báo từ các tàu hàng đến chiều nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì.

Về số lượng thuyền viên đang có mặt trên tàu mất liên lạc, đến chiều 14-7, qua xác minh, ngoài hai thuyền viên là ông Lê Dẫy (51 tuổi) và ông Phạm Văn Hòa (44 tuổi) vì lý do sức khỏe nên đã theo tàu cá hành nghề thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang về lại đất liền, còn có một thuyền viên khác cũng hủy chuyến đi vào phút chót cũng với lý do trên. Cụ thể là thuyền viên Huỳnh Ngọc Trí (39 tuổi, ngụ Phan Thiết).

Do đó, khi tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc vào ngày 10-7 thì trên tàu có 15 lao động.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng BĐBP, đang báo cáo công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn. Ảnh NT

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng BĐBP, đang báo cáo công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn. Ảnh NT

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc. Ngay trong chiều ngày 14-7, nếu thời tiết thuận lợi thì Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho tàu CN-09 xuất bến tham gia công tác này.

Bên cạnh đó, các đơn vị sàng lọc lại các tàu cá có công suất lớn gần vị trí tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đối với các tàu này tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí xăng dầu trong quá trình tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông báo việc tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc, để tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực này biết, hỗ trợ tìm kiếm.

Các đơn vị phối hợp với các tỉnh bạn như Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… nhờ thông báo cho tàu cá hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Vị trí tàu cá phát tín hiệu VMS cuối cùng. Ảnh PN

Vị trí tàu cá phát tín hiệu VMS cuối cùng. Ảnh PN

Tàu cá BTh 97478 TS xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21-6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10-7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết tàu bị mất liên lạc.

Sáng nay 14-7, tại tọa độ con tàu BTh 97478 TS nơi phát tín hiệu cuối cùng lúc 5 giờ 7’ ngày 10-7-2022, ngoài tàu CBS 7011 còn có khoảng 20 tàu cá đang hoạt động gần đó tham gia tìm kiếm trên diện rộng.

Vị trí tìm kiếm được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm