Khai mạc lễ hội cá cảnh 'khủng' nhất tại TP.HCM

(PLO)- Lễ hội cá cảnh quy mô lớn diễn ra từ ngày 26-5 đến 28-5 tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM 2023 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cùng Hội ngành nghề nông nghiệp TP tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay chính thức khai mạc.

Lễ hội cá cảnh TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 26-5 đến 28-5 tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP.HCM), đây là cơ hội góp phần đẩy mạnh công tác tuyển chọn và nhân giống, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cá cảnh nhằm mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người nuôi. Qua đó, đưa TP.HCM thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu và cung cấp giống cá cảnh chất lượng cao cho các tỉnh thành cả nước.

Lễ hội cá cảnh lần này còn có các khu vực triển lãm, trưng bày, trò chơi nhằm thu hút khách tham quan và quảng bá nhiều dòng cá cảnh quý. Ảnh: QH

Lễ hội cá cảnh lần này còn có các khu vực triển lãm, trưng bày, trò chơi nhằm thu hút khách tham quan và quảng bá nhiều dòng cá cảnh quý. Ảnh: QH

Theo ban tổ chức, lễ hội tổ chức Hội thi cá cảnh lựa chọn ra những dòng cá cảnh chất lượng tốt, khuyến khích nghệ nhân nâng cao kỹ thuật trong lai tạo giống mới, thúc đẩy phong trào nuôi cá cảnh tại TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp.

Thể loại cá dự thi bao gồm cá Vàng (Goldfish), cá La Hán (FlowerHorn), cá Bảy Màu (Guppy), cá Xiêm (Betta), cá Dĩa (Discus), cá Rồng... với quy mô tham dự gần 1.900 hồ.

Cá cảnh là một trong những sản phẩm trong nhóm 6 sản phẩm chủ lực của nông nghiệp TP.HCM. Ảnh: QH

Cá cảnh là một trong những sản phẩm trong nhóm 6 sản phẩm chủ lực của nông nghiệp TP.HCM. Ảnh: QH

Đặc biệt, thành phần Ban giám khảo cuộc thi sẽ có sự góp mặt của các nghệ nhân nuôi cá cảnh hàng đầu thế giới đến từ các nước Phần Lan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Singapore.

Điều này sẽ tạo nên tính khách quan của cuộc thi. Qua đây cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh cá cảnh Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng trên thị trường quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu cá cảnh. Lễ hội được đánh giá là sân chơi về cá cảnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam tổ chức.

Ca sĩ Đan Trường cũng giới thiệu một sản phẩm liên quan đến nuôi cá cảnh. Ảnh: QH

Ca sĩ Đan Trường cũng giới thiệu một sản phẩm liên quan đến nuôi cá cảnh. Ảnh: QH

Clip về lễ hội cá cảnh TP.HCM lớn nhất cả nước:

Lễ hội cá cảnh TP.HCM chính thức khai mạc sáng 27-5 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 thu hút hàng ngàn khách tham quan.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết cá cảnh là một trong 6 ngành chủ lực của thành phố. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng cung ứng đang có sự sụt giảm.

Cụ thể, số lượng cá cảnh sản xuất bốn tháng đầu năm 2023 đạt hơn 37 triệu con, giảm 11% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, số lượng cá cảnh xuất khẩu hơn 4 triệu con, tương ứng giá trị 4,3 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khiến sản lượng giảm do nhiều hộ nuôi ở TP.HCM thu hẹp diện tích vì ảnh hưởng của lạm phát, sức mua yếu, kinh tế toàn cầu suy thoái.

Tổng diện tích nuôi cá cảnh toàn thành phố hiện khoảng 90 ha với gần 300 cơ sở và hộ nuôi. Cá cảnh của TP.HCM xuất khẩu đi 50 quốc gia, trong đó EU chiếm khoảng 60%, còn lại là các thị trường châu Á, châu Mỹ, Trung Đông và Nam Phi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm