Khi người khác làm điều 'khờ dại', chính là cơ hội kiếm tiền

(PLO)- Những lời khuyên từ hai vị tỉ phú hàng đầu nước Mỹ vẫn đầy sức hấp dẫn với giới đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào cuối tuần qua, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã hướng về Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Berkshire Hathaway (Mỹ) để lắng nghe những chia sẻ của hai vị tỉ phú Warren Buffett và Charlie Munger, hai nhà điều hành chủ chốt của tập đoàn này.

Nhìn về cơ hội kiếm tiền, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết, luôn có cơ hội kiếm tiền từ việc những nhà đầu tư khác làm những điều "ngớ ngẩn". Điều này có thể thực hiện thông qua việc đầu tư giá trị, bởi hiện nhiều nhà đầu tư vẫn thích "lướt sóng".

Đầu tư giá trị trong chứng khoán là đầu tư vào những mã cổ phiếu đang bị thị trường định giá thấp hơn giá trị thực của nó. Nguồn lợi nhuận đến bằng cách bạn mua vào những mã cổ phiếu này với giá thấp và bán lại khi giá cao hơn.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư vào giá trị đòi hỏi khoảng thời gian dài lên đến vài năm. Những nhà đầu tư ưa thích lướt sóng thường không phù hợp với cách này.

Đây luôn là chiến lược mà ông Warren Buffett áp dụng trong hàng thập kỷ qua với câu nói nổi tiếng "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi".

Tuy nhiên, ông Charlie Munger, người bạn đồng hành cùng tỉ phú Warren Buffett có nhận định khác một chút rằng, những nhà đầu tư giá trị lúc này phải chấp nhận kiếm tiền ít hơn, vì có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà đầu tư và mọi người đang ngày càng "khôn" hơn.

Bình luận về việc các vụ phá sản ngân hàng Mỹ gần đây, tỉ phú Warren Buffett đã lên tiếng đòi phải trừng phạt mạnh mẽ những nhà lãnh đạo ngân hàng để chịu trách nhiệm cho những hành động sai lầm vì quản lý yếu kém.

Tuy nhiên, ông Warren Buffett cũng cho rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn hoạt động ổn định nhờ sự kiểm soát kịp thời của Chính phủ và người gửi tiền không phải lo lắng sẽ bị mất tiền.

Vị tỉ phú này cũng cho biết, không quá lo ngại về sự mất thống trị của đồng USD vì vẫn giữ vai trò quan trọng về đồng tiền dự trữ, mà chưa có đồng tiền nào khác có thể thực hiện và soán ngôi được.

Theo Forbes, hiện ông Warren Buffett (92 tuổi), Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản là 112,8 tỉ USD.

Còn ông Charles Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway lại có tài sản khá khiêm tốn chỉ với 2,4 tỉ USD, và xếp thứ hạng 1.318. Ông Charles Munger năm nay đã 99 tuổi.

Tổng hợp. Ảnh: CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm