Khởi xướng vụ phá rừng, 1 đảng viên bị khởi tố và khai trừ

(PLO)-UBKT Huyện ủy Kbang (Gia Lai), xác định hành vi của đảng viên Đinh A Hyót đã vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu đến mức phải kỷ luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, UBKT Huyện ủy Kbang (Gia Lai), cho biết đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh A Hyót (đảng viên Chi bộ làng Kon Kring, thuộc Đảng bộ xã Kon Pne) sau khi ông này bị cơ quan chức năng khởi tố bị can, truy tố vì hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Kbang. Ảnh: LK.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Kbang. Ảnh: LK.

UBKT Huyện ủy Kbang, xác định ông Đinh A Hyót đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và chi bộ. Gây dư luận xấu trong chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Trước đó, từ cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang xác định ông Đinh A Hyót là người khởi xướng và trực tiếp chặt hạ trái phép hai cây gỗ Sp5 tại tiểu khu 76 (thuộc rừng đặc dụng, lâm phần do Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý) bị đốn hạ, với khối lượng hơn 15m3 gỗ tròn.

Theo đó, Công an huyện Kbang đã quyết định khởi tố bị can và đề nghị truy tố ông Đinh A Hyót về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm