Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac phải hầu tòa

Trước đó, một công tố viên đã đề nghị tòa hủy vụ án, tuy nhiên, quan tòa Xaviere Simeoni vẫn yêu cầu ông Chirac phải ra điều trần trước cáo buộc “lạm dụng công quỹ”.

Theo văn phòng của ông Chirac, cựu Tổng thống liên quan đến việc trong thời gian làm Thị trưởng Paris từ năm 1977-1995 đã ký 21 hợp đồng lao động với bạn đồng minh hoặc các trợ lý trong chiến dịch tranh cử dù những công việc này không tồn tại trên thực tế.

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac phải hầu tòa ảnh 1

Ông Chirac vốn là một Tổng thống được lòng dân trong thời gian tại nhiệm

Về việc này, vị cựu Tổng thống 76 tuổi tuyên bố ông sẽ “kiên quyết và bình thản” để chứng minh cáo buộc này không có thật.

Ông Jacques Chirac giữ chức Tổng thống Pháp từ năm 1995-2007, trong suốt thời gian này ông được miễn trừ truy tố. Nếu phiên tòa nói trên diễn ra, ông sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của Pháp đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Theo BẢO TRÂM (ANTĐ/Chinanews)

binhan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm