Lãnh đạo TP.HCM đặt hàng kiều bào nhiều vấn đề lớn

Chiều tối 25-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình họp mặt giữa lãnh đạo TP.HCM với người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân Nhâm Dần 2022.

“Bà con kiều bào quặn lòng khi nghĩ về TP.HCM”

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng tết là thời khắc rất thiêng liêng, là quãng thời gian đoàn viên, bởi ai đi xa cũng muốn trở về nhà với gia đình, người thân. “Cách đây khoảng 5-6 tháng, không ai có thể nghĩ rằng một buổi họp mặt đông đủ như hôm nay có thể diễn ra” - ông Mãi nói và cho biết trong năm qua những cuộc gặp mặt đầm ấm, đông đủ đã không thể diễn ra do dịch COVID-19.

Theo ông Mãi, trong những ngày TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bà con kiều bào ở nước ngoài luôn lo lắng, thậm chí quặn lòng khi nghĩ về TP.

Ông chia sẻ về những ngày đầu TP.HCM chống đợt dịch lần thứ tư, lúc đó TP chưa có nhiều hiểu biết về biến chủng mới Delta nên dự báo, kịch bản ứng phó chưa đúng mức, lúc cao điểm của đợt dịch khiến TP bị động, lúng túng và chịu nhiều tổn thất. “TP.HCM
cùng các tỉnh, thành phía Nam trở thành tâm dịch với những tổn thất nặng nề về sức khỏe, tính mạng của người dân và những hệ lụy đến kinh tế - xã hội” - ông Mãi nói và cho rằng đến thời điểm này, TP.HCM vẫn cần nhiều thời gian để khắc phục.

Con số thiệt hại về kinh tế là mức tăng trưởng giảm đến 6,78%, thấp nhất từ sau thời kỳ đổi mới… “Những chỉ số vĩ mô giảm sâu, nền kinh tế của toàn TP cùng sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề” - ông Mãi nói.

Tuy nhiên, trong năm qua TP.HCM có nhiều điểm sáng trong sự phát triển. Trong đó, thu ngân sách đạt dự toán với 104,5%, thu hút đầu tư nước ngoài FDI tăng trên 38% với 7,38 tỉ USD. Lượng kiều hối của bà con nước ngoài gửi về đạt trên 6,6 tỉ USD. “Chúng tôi xem nguồn kiều hối là nguồn lực rất lớn và cần những chính sách, nghiên cứu để thu hút, tạo động lực phát triển mới. Trong năm qua, kiều hối bà con gửi về cũng gần bằng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài” - ông Mãi nói.

Ông cũng cho rằng với một năm đầy khó khăn bởi đại dịch, TP đạt được những kết quả khả quan trên là do sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, đùm bọc của bà con TP, người dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi với kiều bào tại buổi họp mặt chiều 25-1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khơi thông các điểm nghẽn

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề sau đại dịch mà TP.HCM còn đối mặt như quản lý, vận hành và phát triển, rất cần sự góp ý của kiều bào để đưa TP phát triển bền vững.

Một bất cập là hệ thống cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu để quản trị TP.HCM chưa được thực hiện tốt thời gian qua. “Sau khi kiểm soát được dịch vào tháng 9-2021, TP.HCM đặt mục tiêu tập trung cho đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, trong đó có cơ sở dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh” - ông nói.

Người dân vẫn bức xúc, chịu ảnh hưởng bởi những điểm nghẽn như ùn tắc giao thông, ngập nước, nhà ở. “Đó là những điều mà TP cần tập trung nguồn lực để giải quyết” - ông Mãi chia sẻ.

Về hạ tầng giao thông, TP.HCM sẽ chú trọng đến việc hoàn thành các tuyến vành đai 3, vành đai 4, tuyến metro số 1, số 2 và cao tốc nối TP.HCM với các địa phương trong khu vực. TP cũng lên kế hoạch tổ chức lại hệ thống giao thông công cộng trên nền giao thông thông minh nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề ùn tắc.

Về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, ông Mãi cho biết TP.HCM vẫn xem công tác phòng chống dịch COVID-19 là điều kiện tiên quyết. TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, vận hành hiệu quả TP Thủ Đức.

Cùng với đó, TP.HCM sẽ nghiên cứu để có đề xuất hoàn chỉnh việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ông Mãi cho biết đây là chủ trương của trung ương và là việc khó đối với TP.HCM. “Để thực hiện thành công phần việc này, TP cần nhiều bài học kinh nghiệm, sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của bà con kiều bào ngoài nước” - ông Mãi nói.

Ông Mãi cũng mong muốn các kiều bào đóng góp ý kiến về việc TP.HCM đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kiều bào đóng góp, xây dựng TP.HCM phát triển hơn nữa.

Luôn đồng hành cùng chính quyền TP.HCM

Tại buổi họp mặt, nhiều kiều bào đã chia sẻ trước những khó khăn của TP.HCM trong đại dịch và bày tỏ dù ở đâu cũng luôn dành tình cảm và hướng về TP.

Ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Úc), Giám đốc Công ty TNHH Liên kết thương mại toàn cầu thương hiệu cafe Meet More, bày tỏ cám ơn lãnh đạo TP.HCM đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào về quê hương làm ăn, phát triển. “Đây là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó, đóng góp cho TP.HCM” - ông Luận nói.

Theo ông Luận, trong năm qua TP.HCM đã trải qua một giai đoạn hết sức cam go vì dịch bệnh nhưng luôn kiên cường và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Đến nay TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, hiệu quả, linh hoạt với dịch bệnh.

Trong năm 2022, ông Luận bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ tiếp tục dẫn đầu về cả nước về kinh tế - xã hội. Ông cũng khẳng định kiều bào sẽ luôn sẵn sàng và đồng hành cùng TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm