Lộ diện những gương mặt sáng giá của Miss Peace Vietnam 2022

(PLO)- Trước thềm chung kết, trên fanpage chính thức cuộc thi 'Miss Peace Vietnam 2022' hé lộ những gương mặt đang được bình chọn tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào 20g ngày 11-9, tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng sẽ diễn ra Chung kết Miss Peace Vietnam 2022. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau hơn 3 tháng khởi tranh, Miss Peace Vietnam 2022 đã bước vào chặng cuối với sự tham gia của BGK: NTK Sĩ Hoàng (Trưởng ban), Hoa hậu H'Hen Niê, nhạc sĩ Huy Tuấn, TS Nguyễn Thị Hậu, TS Trần Yến Chi. Ngoài ra, ca sĩ khách mời có có Lê Hiếu, Văn Mai Hương...

Trước thềm chung kết, trên fanpage chính thức cuộc thi hé lộ những gương mặt đang được bình chọn tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu.

Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1997, quê quán tại Hưng Yên, là một nhân viên ngân hàng. Người đẹp 9X quen thuộc với các cuộc thi nhan sắc: Người đẹp Kinh đô 2019, Miss Capital Vietnam 2019. Với kinh nghiệm "chinh chiến" đó, Nguyễn Hoa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại Miss Peace Vietnam 2022.
Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1997, quê quán tại Hưng Yên, là một nhân viên ngân hàng. Người đẹp 9X quen thuộc với các cuộc thi nhan sắc: Người đẹp Kinh đô 2019, Miss Capital Vietnam 2019. Với kinh nghiệm "chinh chiến" đó, Nguyễn Hoa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại Miss Peace Vietnam 2022.
Võ Thị Ngọc Châu (SBD 029) sinh năm 1999 tại Long An, hiện đang học Đại học Tôn Đức Thắng. Cô từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp: Á quân 2 Duyên dáng áo dài TP.HCM 2022, Top 15 Miss Tourism Vietnam Global 2021, Best In Top Model International 2019.

Võ Thị Ngọc Châu (SBD 029) sinh năm 1999 tại Long An, hiện đang học Đại học Tôn Đức Thắng. Cô từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp: Á quân 2 Duyên dáng áo dài TP.HCM 2022, Top 15 Miss Tourism Vietnam Global 2021, Best In Top Model International 2019.

Trần Thị Ban Mai (SBD 111) sinh năm 2000 tại TP.HCM. Cô là một thông dịch viên chuyên nghiệp, là người kề vai sát cánh với Miss Universe Catriona Gray khi người đẹp này sang Việt Nam.
Trần Thị Ban Mai (SBD 111) sinh năm 2000 tại TP.HCM. Cô là một thông dịch viên chuyên nghiệp, là người kề vai sát cánh với Miss Universe Catriona Gray khi người đẹp này sang Việt Nam.
Trần Bảo Châu (SBD 601) sinh năm 2000 tại Đà Nẵng. Bảo Châu đang là người mẫu tự do, cô đến với cuộc thi vì giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng.
Trần Bảo Châu (SBD 601) sinh năm 2000 tại Đà Nẵng. Bảo Châu đang là người mẫu tự do, cô đến với cuộc thi vì giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng.
Thomas Iris Thanh (SBD 189) sinh năm 1999 tại Đức, sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Việt - Đức - Anh. Trở về quê hương Việt Nam, hiện cô đang làm việc với vai trò hoạ sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại TP.HCM.
Thomas Iris Thanh (SBD 189) sinh năm 1999 tại Đức, sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Việt - Đức - Anh. Trở về quê hương Việt Nam, hiện cô đang làm việc với vai trò hoạ sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại TP.HCM.
Thí sinh Nguyễn Thị Diễm Quyên (SBD 292) sinh năm 2004 đến từ Quảng Nam. Cô sở hữu chiều cao 1m72 và khuôn mặt khả ái đang được kỳ vọng cho ngôi vị cao nhất.
Thí sinh Nguyễn Thị Diễm Quyên (SBD 292) sinh năm 2004 đến từ Quảng Nam. Cô sở hữu chiều cao 1m72 và khuôn mặt khả ái đang được kỳ vọng cho ngôi vị cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm