Long An: Cử tri lo ngại nạn tín dụng đen và đòi nợ thuê

(PLO)- Nhiều cử tri là công nhân lao động phản ánh vấn đề tín dụng đen, đòi nợ thuê “kiểu giang hồ" khá phổ biến, tác động rất lớn về mặt tâm lý, tinh thần của người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khoá XV nhiệm kỳ 2021- 2026 đã có buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với 200 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri công nhân lao động
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri công nhân lao động. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Long An, đã thông tin dự kiến thời gian và nội dung chương trình Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Lê Thị Song An Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5

Bà Lê Thị Song An Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5. Ảnh: HUỲNH DU

Tại hội nghị, các cử tri có ý kiến về nhiều vấn đề, như: công nhân bị giảm giờ làm, giảm lương và có nguy cơ bị thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, giá nhà đất khá cao so với thu nhập thấp của công nhân nên cần chính sách hỗ trợ, quyền lợi của người lao động bị xâm phạm do nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm, doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn…

Nhiều cử tri cũng kiến nghị cần xây dựng thêm nhà trẻ phục vụ con em của công nhân trong khu cụm công nghiệp, tín dụng đen trong công nhân lao động và giải pháp xử lý về những cuộc điện thoại nặc danh làm ảnh hưởng đời sống tinh thần của công nhân.

Anh Phan Thanh Quang, công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam, huyện Cần Giuộc, ý kiến về nạn tín dụng đen và đòi nợ thuê

Anh Phan Thanh Quang, công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam, huyện Cần Giuộc, ý kiến về nạn tín dụng đen và đòi nợ thuê. Ảnh: HUỲNH DU

Anh Phan Thanh Quang, Công ty TNHH Avery Dennison RIS Việt Nam, huyện Cần Giuộc cho biết tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê "kiểu giang hồ" trở nên phổ biến, nhiều nhân viên nhận được các cuộc gọi đe dọa để đòi nợ, bôi nhọ hình ảnh trên các mạng xã hội vì những "món nợ" không liên quan, tác động rất lớn về mặt tâm lý, tinh thần của NLĐ...

Theo anh Quang, hiện có các hành lang pháp lý để xử lý loại tội phạm này nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, trong thời gian tới, kiến nghị các cơ quan chức năng truy tìm những số điện thoại nặc danh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ người dân và doanh nghiệp.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp, ý kiến các dự án luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động
Bà Bùi Thị Ngọc Trang, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp, ý kiến các dự án luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, công nhân lao động nêu ý kiến góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp quyền và lợi ích của người lao động, như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Căn cước công dân…

Anh Đào Thanh Hùng (ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, làm ở công ty FuLuh) cho biết hiện các trang mạng xã hội như facbook, tiktok… có nhiều video nội dung nhảm nhí, độc hại, quảng cáo hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, đặc biệt là có video phản cảm gây ảnh hướng xấu, nguy hại đến cộng đồng giới trẻ.

“Kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý chặt về an ninh mạng…, bởi các nội dung không được kiểm duyệt sẽ làm ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam” - anh Hùng nói.

Chị Trần Thị Kim Ngân, công ty THHH giày Sheen, huyện Cần Giuộc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến ĐBQH
Chị Trần Thị Kim Ngân, công ty THHH giày Sheen, huyện Cần Giuộc, bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến ĐBQH. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều công nhân lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những ý kiến của cử tri công nhân lao động

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những ý kiến của cử tri công nhân lao động. Ảnh: HUỲNH DU

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến cử tri theo đúng quy trình, quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm