Lũ quét bất ngờ đổ xuống 1 thị trấn ở Nghệ An

(PLO)- Trong đêm tối, một trận lũ quét bất ngờ đổ về thị trấn Mường Xén khiến nhiều người dân không kịp trở tay. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-9, người dân cùng lực lượng chức năng đang khắc phục dọn bùn sau lũ ở thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An).

Mưa lớn từ biên giới gây lũ ống ở thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: ĐẠI NGÀN.

Mưa lớn từ biên giới gây lũ ống ở thị trấn Mường Xén (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: ĐẠI NGÀN.

Trong đêm 4 và rạng sáng 5-9, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn, đặc biệt ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) xuất hiện lũ ống.

Người dân ở thị trấn Mường Xén cho biết, khoảng 19 giờ đêm 4-9, trời bắt đầu đổ “mưa như trút nước”, đến khoảng 20 giờ đêm thì xuất hiện lũ ống có nhiều bùn đất đổ xuống xã Tây Sơn và thị trấn Mường Xén.

Trận lũ ống bất ngờ khiến người dân hốt hoảng bỏ chạy lên vùng cao và di chuyển đồ đi nơi khác.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn bùn sau lũ. Ảnh: ĐẠI NGÀN.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn bùn sau lũ. Ảnh: ĐẠI NGÀN.

Ngay trong đêm 4-9, UBND huyện Kỳ Sơn và Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ và huy động lực lượng dân quân cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân khẩn trương đến các địa bàn giúp người dân.

Lực lượng trên đã giúp bà con nhân dân tháo dỡ, vận chuyển tài sản về nơi an toàn, dọn dẹp nhà cửa và khai mương, cống rãnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm