“Mong tòa đừng xử phạt tù cha con”

Đó là một phiên xử diễn ra rất ngột ngạt, những người tham gia phiên tòa từ bị cáo đến nạn nhân đều là người một nhà.

Theo hồ sơ, sáng 19-2-2013, trước thềm nhà tại đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 (TP.HCM), vợ chồng Rã mâu thuẫn với nhau vì thiếu nợ tiền khi xây nhà. Chị Chín - vợ Rã cầm ghế nhựa đánh chồng. Rã né được và tát hai tát vào mặt chị Chín. Tức tối, chị Chín liền lao vào giằng co với chồng. Hai bên ôm đẩy nhau và Rã bất cẩn đẩy vợ té hụt chân xuống bậc thềm. Chị Chín té ngược xuống nên đầu bị đập xuống đường. Hậu quả là chị bị chấn thương sọ não và tử vong.

Xử sơ thẩm cuối năm 2013, TAND quận 6 sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo mức án hai năm tù. Sau đó bị cáo kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo với vai trò là chồng, là cha đã khóc nghẹn: “Xin lỗi gia đình, xin lỗi hai con vì cha đã gây ra cái chết cho mẹ con. Kính mong tòa cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo còn nuôi hai đứa con khôn lớn, coi như chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”. Còn chị ruột và hai con trai sinh đôi của bị cáo cũng khóc xin giảm án cho bị cáo. Trước tòa, hai con của bị cáo vừa khóc vừa nói khiến mọi người phải ngậm ngùi: “Mong tòa đừng xử phạt tù cha con! Con đã mất mẹ rồi, nay nếu cha đi tù thì ai sẽ ở với con và nuôi hai đứa con đi học?”.

Tiếp lời, luật sư bào chữa cho bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo là lao động chính trong gia đình. Vợ bị cáo đã mất, hai con còn tuổi ăn tuổi học, từ nay bị cáo phải gà trống nuôi con. “Nếu tòa tuyên phạt bị cáo Rã hai năm tù thì hai đứa con bị cáo sẽ ra sao? Khi chúng vừa mới mất mẹ, giờ cha lại đi tù. Chúng sẽ ở với ai, ai sẽ lo cho hai đứa nhỏ trong hai năm đó? Tình thương của họ hàng cũng không bao giờ bằng tình thương của cha mẹ” - luật sư khẩn nài.

Tại tòa, bị cáo đã rút kháng cáo, không kêu oan và xin hưởng án treo. Cấp phúc thẩm đồng tình với án sơ thẩm là bị cáo không có hành vi cố ý gây thương tích nhưng chính việc xô đẩy đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. HĐXX nhận định: Xét về chủ quan, bị cáo không có ý thức làm chết nạn nhân nhưng về khách quan, việc bị cáo xô đẩy nạn nhân tại bậc thềm cao là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chết người. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Tòa xét mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên xử y án.

Phiên xử kết thúc trong không khí ngột ngạt. Những người thân của nạn nhân vẫn không hài lòng về tội danh này. Điều này càng khiến tương lai của hai đứa trẻ có nguy cơ thêm bấp bênh. Bởi chúng đã mất mẹ, cha phải ngồi tù mà nội-ngoại hai bên lại căng nhau thì liệu chúng còn biết dựa vào đâu...

HOÀNG YẾN - THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.