Một công ty lỗ tỉ giá hàng trăm triệu đồng

(PLO)-Công ty này vay ngoại tệ đầu tư, đã phải chịu khoản lỗ tỉ giá rất lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Tổng Công ty phát điện 3 (PGV) đã ghi nhận khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá lên đến 636 tỉ đồng trong quý I-2024.

Theo PGV, công ty có dư nợ vay ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ chiếm tỉ trọng lớn để đầu tư xây dựng các dự án gồm: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Với xu hướng tăng giá của đô la Mỹ trong thời gian qua, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng của rủi ro tỉ giá.

Khoản lỗ tỉ giá này đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của PGV. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ kinh doanh lên đến 654 tỉ đồng trong quý I-2024. Trong khi cùng kỳ, PGV lãi đến 620 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp vay ngoại tệ để đầu tư dễ chịu ảnh hưởng từ lỗ tỉ giá. Nguyên nhân, khi tỉ giá tăng, số tiền đồng cần thiết để thanh toán khoản vay ngoại tệ sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến gánh nặng nợ cho doanh nghiệp lớn hơn, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và hoạt động kinh doanh.

lỗ tỉ giá.jpg

Thực tế, từ đầu năm đến nay, tỉ giá USD/VND cũng đã tăng hơn 5%. Sức ép tỉ giá chủ yếu do đồng đô la Mỹ tăng mạnh do Mỹ giữ môi trường lãi suất cao.

Nhiều đồng tiền châu Á cũng mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ. Cụ thể đồng Yên Nhật mất đến gần 13%, đồng bạt Thái mất gần 7%, đồng đô la Singapore cũng giảm gần 3%,...

Theo giới phân tích, tỉ giá vẫn còn "căng" trong ngắn hạn vì chỉ số USD Index vẫn còn cao, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ xuất khẩu tăng mạnh.

Tuy nhiên, tỉ giá có thể kỳ vọng hạ nhiệt trong quý IV-2024 khi Mỹ có khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9, và thêm một lần trong phần còn lại của năm 2024. Ngoài ra, dòng vốn FDI vẫn tích cực kết hợp với kiều hối, thặng dư thương mại cũng giúp tiền đồng tăng giá trị tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm