Mưa từ đêm đến sáng khiến 1 người chết, hơn 200 căn nhà bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 14 giờ ngày 24-5, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến sáng ngày 24-5 trên địa bàn đã khiến một người chết, 206 nhà bị sạt lở, ngập úng; nhiều diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Đồng thời gây ra tình trạng ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài đã làm một người bị chết đuối. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chanh (20 tuổi, trú tại thôn Trung tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình).

Mưa từ đêm đến sáng khiến 1 người chết, hơn 200 căn nhà bị ngập ảnh 1
Cơn mưa kéo dài từ đêm 23 đến sáng 24-5 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Ảnh: Yên Bái 24h

Tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và TP Yên Bái, trên 200 nhà dân bị ngập úng và sạt lở ta luy. Trong đó ba nhà bị sạt ta luy hư hỏng nặng ở huyện Trấn Yên. 192 nhà bị nước dâng cao gây ngập cục bộ khiến người dân phải sơ tán và di chuyển đồ đạc tránh thiệt hại về tài sản.

Mưa lớn cũng đã gây ách tắc trên tuyến quốc lộ 70, làm ngập và sạt ta luy nhiều tuyến đường tại xã Tân Đồng, Y Can, Hồng Ca, cô lập một số thôn khiến người dân không đi lại được.

Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã có mặt kịp thời tại các điểm ngập úng, bị thiệt hại để động viên nhân dân khắc phục hậu quả, có phương án tiếp tục đối phó với mưa lũ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm