Mua vàng từ đầu năm đến giờ lỗ hơn 5,5 triệu đồng/lượng

(PLO)- Trước sức ép lãi suất, giá vàng đang giảm thấp nhất kể từ đầu năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (6-10), giá vàng thế giới vẫn duy trì mức giá tiêu cực là 1.813 USD/ounce, tương đương 53,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm 2023.

Với mức giá trên, nhiều người mua vàng từ đầu năm đang lỗ đến 185 USD/ounce, tương đương 5,5 triệu đồng/lượng.

Bà Ewa Manthey, chuyên gia vàng Ngân hàng ING (Hà Lan) cho biết, lập trường chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Mỹ đang gây khó cho vàng.

Thông điệp lãi suất sẽ cao hơn và lâu hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giúp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, đồng thời đẩy giá vàng lao dốc về vùng giá 1.800 USD suốt thời gian qua.

"Trong ngắn hạn, chúng tôi tin rằng hành động của Fed tiếp tục gây sức ép lên giá vàng đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, Fed đã hoàn thành các đợt tăng lãi suất và sẽ đảo chiều chính sách của mình. Lúc này giá vàng sẽ tăng trở lại" - bà Ewa Manthey nói.

Hôm nay (6-10), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,4 và 69 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm