Mỹ lại không kích Pakistan bằng máy bay không người lái

Đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai của Mỹ trong lãnh thổ Pakistan kể từ sau vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngày 1/5/2011 vừa qua.

Nguồn tin an ninh cho biết các máy bay không người lái đã bắn hai quả tên lửa vào Nam Waziristan, khu vực mà Washington cho là một trong những cứ điểm quan trọng của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Mỹ lại không kích Pakistan bằng máy bay không người lái ảnh 1

Một lính thủy đánh bộ Mỹ thả máy bay không người lái. (Ảnh minh họa. Nguồn: calitreview.com)

Trước đó chỉ một ngày, hàng trăm tay súng Taliban đã tụ tập tại thị trấn này và thề sẽ trả thù cho trùm khủng bố bin Laden.

Vụ tấn công trên được thực hiện bất chấp việc quan hệ Mỹ-Pakistan đang căng thẳng sau khi Washington tiến hành chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden trên lãnh thổ Pakistan mà chưa được sự chấp thuận của Islamabad.

Bên cạnh đó, giới chức Pakistan cũng phản đối việc Mỹ sử dụng máy bay không người lái không kích vào các khu vực bộ lạc do nghi ngờ độ chính xác trong dò tìm mục tiêu của loại tên lửa này. Tuy nhiên, Washington vẫn phớt lờ lo ngại trên của Islamabad.

Trước đó, ngày 6/5/2011, máy bay không người lái của Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tại Bắc Waziristan khiến 13 người thiệt mạng và bốn người bị thương.

Theo tiết lộ của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong chương trình bí mật nhằm làm suy yếu đầu não của al-Qaeda, Washington đã tăng gấp đôi số vụ tấn công bằng tên lửa so với năm ngoái, với hơn 100 vụ sử dụng máy bay không người lái, làm hơn 670 người thiệt mạng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm