Năm 2013, thiếu hợp đồng xuất khẩu gạo

Ông Phong cho biết: “Xuất khẩu năm 2013 sẽ gặp khó vì thiếu hợp đồng tập trung (hợp đồng xuất sang các thị trường truyền thống dựa trên thỏa thuận của chính phủ hai nước) gối đầu quý I như các năm trước; số lượng hợp đồng thương mại (hợp đồng do DN tự do ký sang các thị trường khác) cũng ở mức thấp. Tiến độ xuất khẩu sẽ bị chậm trong quý I và ảnh hưởng đến xuất khẩu cả năm 2013. Bên cạnh đó, việc các thị trường truyền thống của Việt Nam như Philippines, Indonesia tăng cường sản xuất, thực hiện chính sách tự túc lương thực, thông báo sẽ không nhập khẩu gạo sẽ tạo thêm áp lực”.

Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, kết quả xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,72 triệu tấn, trị giá gần 3,5 tỉ USD, tăng 8,2% về số lượng nhưng giảm khoảng 2% về giá trị so với năm 2011. VFA dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2013 vào khoảng 7,5-7,6 triệu tấn, thấp hơn mức xuất khẩu năm 2012.

Ông Bảy nhận định: Việt Nam sẽ tiếp tục vướng phải sự cạnh tranh giá ở dòng gạo cấp thấp và trung bình từ hai nhà xuất khẩu lớn là Ấn Độ, Pakistan khi xuất sang Trung Quốc và châu Phi.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm