Năm 2023, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5%-8%

(PLO)- Năm 2023, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5%-8% bằng những giải pháp căn cơ, bền vững, với tinh thần sẵn sàng thực hiện thí điểm những cơ chế mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã bế mạc sau một ngày làm việc.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về sáu nội dung quan trọng. Những nội dung này gồm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác dân vận TP; Nghị quyết 26 về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; Nghị quyết 14 về hoạt động kinh tế Đảng; báo cáo tổng kết năm năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Chú trọng phát triển tiềm năng kinh tế đêm

Tại hội nghị, các đại biểu (ĐB) đánh giá năm 2022, dù trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, vượt ra ngoài dự báo, tình hình kinh tế TP.HCM đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Tuy nhiên, các ĐB cũng đã phân tích về những hạn chế, yếu kém, tồn tại và nguyên nhân.

Bàn về phương hướng cho năm 2023, các ĐB cho rằng đây là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ, chính quyền TP cần chủ động, thích ứng hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không chủ quan, thỏa mãn, không trông chờ, ỷ lại. Chính quyền TP sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các tầng lớp nhân dân…

TP.HCM cần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho DN.

Tại hội nghị, các ĐB cũng cơ bản thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đồng ý với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,5%-8%.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị TP.HCM cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có việc rà soát lại bốn chương trình trọng điểm, đột phá để phát triển TP; tổng kết Nghị quyết 16 trình Bộ Chính trị, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển TP và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới.

TP.HCM cần tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng; phát triển kinh tế số và hỗ trợ DN chuyển đổi số. Chuyển đổi mô hình các khu công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển logistics, thúc đẩy đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển du lịch thông minh…

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc cần chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế dịch vụ ven sông, kinh tế đêm. Quan tâm hơn nữa thu hút đầu tư kinh doanh từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động, bất động sản, gắn với phát triển thị trường khoa học, công nghệ…

Hội nghị thống nhất, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, nhất là dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: ĐÔNG GIANG

Hội nghị thống nhất, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, nhất là dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Ảnh: ĐÔNG GIANG

Tập trung vào các dự án trọng điểm, quy hoạch của TP

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt là triển khai mạnh mẽ Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy định 1374 về tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, hội nghị thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Trong đó đặc biệt chú ý tới dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), khẩn trương triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), đường vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, rạch Xuyên Tâm…

Đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục khắc phục những bất cập, vi phạm. Kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông.

Người đứng đầu Thành ủy TP cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công; tăng cường quản lý, sử dụng nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước…

“Tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của TP, trước hết là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn chỉnh ba quy hoạch. Cụ thể là Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040; Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và Chiến lược quản lý phát triển hành lang sông Sài Gòn…” - Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Ông Nên yêu cầu phải quan tâm, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân; triển khai thực hiện đề án Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP giai đoạn 2020-2030… Quan tâm củng cố hệ thống cung cấp thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; nghiên cứu ban hành chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế và văn hóa, giáo dục...

Bí thư cũng yêu cầu triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư”.

“Trước mắt chúng ta cần tập trung lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho DN” - ông Nên nhấn mạnh và yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị TP.

Về đảm bảo an ninh trật tự, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề ra quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, trong đó cương quyết phải triệt phá các băng nhóm cướp giật trên đường phố. Đồng thời tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ…•

Giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài

Tại hội nghị, các ĐB đã thống nhất cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu và chính quyền các cấp.

“Trong đó tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu… Rà soát quy hoạch cán bộ nguồn và có cơ chế tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ” - Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư TP.HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TP. Trong đó đề cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; quan tâm công tác giám định, định giá, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm