Nga điều máy bay đánh bom hạt nhân đến Crimea

Cuộc tập trận cũng bao gồm việc triển khai các tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander cho thủ phủ Kaliningrad ở châu Âu.
Dựa trên kế hoạch huấn luyện toàn cầu cho quân đội Nga tại địa phận khu vực châu Âu, một số “chiếc máy bay chiến lược tầm xa mang tên lửa tập kích trên biển lớp Tu-22M3 dự kiến sẽ được đưa đến Crimea”, theo nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay.

Với trang bị đa dạng các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tấn công trên biển và bom có độ chính xác cao. Nhiệm vụ chuyên môn của phi cơ đánh bom là tiêu diệt các mục tiêu lớn trên biển: tàu sân bay cùng với các tàu thuyền hộ tống.

Trước đây, một đoàn phi đội các chiếc máy bay đánh bom vận tốc siêu thanh lớp 22 Tu-22M3 đã từng hoạt động tại phi trường Veseloe miền trung bán đảo Crimea từ năm 1985. Tuy nhiên kể từ khi liên bang Xô Viết sụp đổ, cơ sở đã bị bỏ hoang.

 Máy bay đánh bom tầm xa lớp TU-22 của Nga

Ngoài ra, Cục Tư lệnh trung ương Nga cũng đã gia tăng sức mạnh quân sự tại Kaliningrad bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng một số chiếc máy bay đánh bom và công kích. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng khẳng định: “Các tàu đổ bộ lớn thuộc hạm đội Baltic sẽ thực hiện việc di chuyển các vũ khí nói trên sang Kaliningrad”. 

Iskander-M là một hệ thống tên lửa di động luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động cao. Hệ thống này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km với độ chính xác khoảng 30cm. 

Nó còn có thể tấn công quân đội của kẻ thù hay các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất, tùy thuộc vào các đầu đạn trang bị trên tên lửa. Trong trường hợp cần thiết, các chiếc tên lửa sẽ được gắn thêm đầu đạn hạt nhân.
Vào sáng ngày 16-3, hàng ngàn binh lính Nga đã bất ngờ nhận được lệnh tình trạng báo động sau khi Tổng thống Putin yêu cầu tổ chức cuộc tập trận quân sự quy mô nhằm đánh giá khả năng bảo đảm an ninh quân sự ở vùng Bắc Cực và Baltic. 
Các cuộc diễn tập dự kiến sẽ kéo dài cho đến ngày 21 - 3. Có đến 38.000 quân, 3.360 đơn vị vũ khí và phương tiện, 110 máy bay và 55 tàu chiến, tàu hỗ trợ và tàu ngầm tham gia vào cuộc huấn luyện nói trên.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết: "Các thách thức quân sự và mối đe dọa mới đã buộc chúng tôi phải thúc đẩy khả năng quân sự của lực lượng vũ trang hơn nữa và hiện tại chúng tôi đang chú ý đến các điều kiện của chiếu lệnh chiến lược hiện đang được thiết lập ở miền Bắc".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm