Nga-Nhật đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nga-Nhật đàm phán giải quyết tranh chấp lãnh thổ ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba. (Nguồn: Internet)
Thỏa thuận trên đạt được giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov khi hai ông hội đàm song phương bên lề hội nghị hai ngày của các ngoại trưởng nhóm G-8.

Ông Gemba và ông Lavrov cũng đã trao đổi quan điểm về kế hoạch phóng tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và ông Putin có thể sẽ có cuộc hội đàm tay đôi khi hai ông dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-8, dự kiến được tổ chức tại Trại David, khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ vào giữa tháng Năm tới.

Nga và Nhật Bản tranh cãi về chủ quyền đối với bốn hòn đảo ngoài khơi Hokkaido mà Liên Xô cũ chiếm giữ sau khi Nhật Bản đầu hàng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tranh chấp đối với các đảo Etorofu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai theo cách gọi của Nhật Bản và phía Nga gọi là quần đảo Kuril, đã ngăn cản hai nước ký kết hiệp ước hòa bình sau chiến tranh./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm