Nga sắp có xe tăng thế hệ mới Armata

Hôm qua, theo tờ báo Ekho Moskvy của Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga Oleg Bochkaryov cho biết: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tiến hành thử nghiệm đối với xe tăng Armata mà sẽ bắt đầu vào năm 2016." 

 Mẫu xe tăng thế hệ mới của Nga - Armata (Ảnh minh họa)

 Ông còn nêu cụ thể rằng sau khi tham gia vào cuộc diễu hành quân sự nhân diệp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã năm 2015, quân đội Nga sẽ cho thử nghiệm hàng chục chiếc Armata.

Các quan chức quốc phòng nước này cho biết: "Đợt thử nghiệm sẽ kết thúc vào cuối năm 2016". Theo thiết kế ban đầu, chiếc xe tăng Armata có khả năng chiến đấu đa năng.
Doanh nghiệp nhà nước chuyên xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport khẳng định, chiếc Armata có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như: tăng chiến đấu chủ lực, hỗ trợ hỏa lực, phá mìn, phun lửa và xây cầu phao dã chiến.
Mặt khác, chiếc xe tăng Armata sẽ được trang bị thêm khẩu súng điều khiển từ xa và khả năng vận hành tự động, cũng như một khoang chứa riêng biệt được làm từ vật liệu tổng hợp có lớp bảo vệ dày đặc.
Trong năm tới, lực lượng đánh bộ của Nga cũng đang lên kế hoạch làm mới khoảng 70 phần trăm các thiết bị vũ khí của họ vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm