Ngày tìm kiếm thứ 3 bên sông Leng: Không tìm thấy nạn nhân

Ngày 31-10, ngày tìm kiếm thứ 3 sau vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng làm 22 người chết và mất tích, huyện Nam Trà My đang mưa, một số điểm sạt lở mới tiếp tục xuất hiện khiến Trà Leng bị chia cắt.

 Video toàn cảnh hiện trường sạt lở Trà Leng nhìn từ trên cao

Thôn 1, xã Trà Leng bị lở núi vùi lấp nhìn từ trên cao

Trong ngày thứ 3 tìm kiếm, lực lượng chức năng đã huy động thêm nhều máy móc, chuyên gia địa chất và trang thiết bị vào nhưng không tìm thêm được nạn nhân nào còn mất tích. Hiện vẫn còn 14 người mất tích và đã tìm được 8 thi thể.

Trước đó, trong ngày 29 và 30-10, lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đất đá và cây cối sạt lở.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quang Nam, cho biết công tác cứu hộ đang được triển khai rất khẩn trương, rất có thể một số người đã bị trôi dạt ra bờ suối. “Hiện chúng tôi đã cho đội tìm kiếm ra sông Leng và sông Tranh”, ông Bửu nói.

Hiện trường còn lại là lớp đất đá và dấu vết dòng nước chạy xiết

Những tảng đá lớn còn lại ngổn ngang tại hiện trường

Những bức ảnh được tìm thấy khiến người xem không khỏi nhói lòng

Theo thầy Hồ Văn Việt, Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My, sau trận lở núi ở thôn 1, trường có đến 4 em học sinh mồ côi. “Sau vụ sạt lỡ, toàn bộ tài sản của gia đình các em đã mất hết, nỗi đau lớn nhất là mất người thân. Các em đang rất suy sụp”, thầy Việt cho biết thêm.

Khi lực lượng chức năng đào bới hiện trường đã tìm được rất nhiều vật dụng cá nhân như những tấm hình, chăn gối, son nồi, xe máy móp méo nằm khắp nơi khiến ai chứng kiến cũng nhói lòng.

Lực lượng quân đội đào bới dưới lớp cây cối, đất đá để tìm kiếm người còn mất tích

Nấm mồ người tử vong trong vụ lở núi được chôn cất gần hiện trường

Người thân có người mất tích thẩn thờ theo dõi  từng giây phút lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích

Danh sách những nạn nhân đã tìm được thi thể: Hồ Văn Hùng, Hồ Thị Mai, Hồ Văn Thanh, Hồ Thị Đức, Hồ Văn Công, Hồ Viết Mười, Lê Công Huy, Nguyễn Thị Tường Vy.

Danh sách 14 người còn mất tích: Lê Hoàng Việt, A Rất Hà, Hồ A rất Thái Hữu, Hồ Thị Thắm, Hồ Quang Tuyền, Hồ Thị Ân, Trần Cao Nam, Trần Văn Tăng, Võ Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Lệ Xoan, Nguyễn Thị Mai Khiếu, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Thị Mai Ly, Hồ Thị Then.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm