Ngồi tù vì ghét em, bỏ thuốc sâu vào nước uống của cháu

HĐXX nhận định chỉ vì những va chạm thường ngày mà bị cáo đã nuôi ý định xấu và có phần nhẫn tâm nhằm vào con của em gái ruột. Cụ thể, bị cáo đã lén lút pha thuốc diệt cỏ vào bình sữa của cháu nhỏ là hết sức nguy hiểm, có thể tước đoạt mạng sống của đứa trẻ. Việc người bị hại không chết là may mắn. Mâu thuẫn của bị cáo và em gái không đến mức gay gắt và trầm trọng nhưng bị cáo ích kỷ, hành động không màng đến hậu quả xảy ra. Hành vi của bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm để thức tỉnh bị cáo, đồng thời cũng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung đối với những ai chưa biết quý trọng tình thân gia đình…

 
Bị cáo Linh tại phiên xử ngày 28-4. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, bị cáo và N. (em gái ruột) đều có gia đình riêng. Hai gia đình hay có mâu thuẫn vặt, khi bị cáo nói với mẹ thì mẹ bênh vực vợ chồng N. và la rầy bị cáo nên bị cáo không bằng lòng. Trưa 14-11-2013, vợ chồng N. dùng cây chích điện bắt cá dưới ao phía sau nhà chẳng may trúng vách nhà Linh nên cự cãi. Sau đó N. bỏ đi kể với mẹ, mẹ lại la rầy Linh. Chiều cùng ngày, Linh lấy thuốc diệt cỏ bỏ một ít vào nước uống trong bình của cháu (10 tháng tuổi). Sau khi đi chơi về, N. lấy nước cho con uống, liền đó cháu của N. và Linh xin uống thì cháu phát hiện nước đắng, khó uống. N. mang đi hỏi hàng xóm thì biết đó là mùi thuốc diệt cỏ nên đưa cả con và cháu đi cấp cứu kịp thời.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm