Người Việt sẽ mua hàng triệu ô tô điện?

(PLO)- Đến năm 2028, người Việt có thể mua đến 1 triệu ô tô điện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một nghiên cứu mới công bố của BMI Research, năm 2023, mức độ tăng trưởng doanh số ô tô điện tại Việt Nam khoảng 114,8% so với năm ngoái, và có thể đạt mức 18.000 xe.

"Trong giai đoạn 2023 - 2032, chúng tôi đánh giá mức tăng trưởng bình quân ô tô điện tại Việt Nam sẽ là 25,8%, tương đương với 65.000 xe được bán ra mỗi năm.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường Statista, người VIệt ngày càng mua nhiều ô tô với số lượng bán ra là 284.000 chiếc trong năm 2022. Trong đó, ô tô điện chỉ chiếm vài ngàn chiếc.

Tuy nhiên, con số bán ô tô điện còn khiêm tốn sẽ thay đổi. Vì Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự đoán số lượng người Việt Nam sở hữu ô tô điện sẽ đạt 1 triệu chiếc vào năm 2028 và 3,5 triệu chiếc vào năm 2040.

BMI cho biết, ngày càng có nhiều hãng xe như VinFast, Wuling HongGuang, Skoda và Hyundai giới thiệu ô tô điện ra thị trưởng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số. Hiện nay, thương hiệu VinFast chiếm ưu thế lượng ô tô điện bán ra tại thị trường Việt Nam.

Một điểm lưu ý khá thú vị của BMI khi cho rằng, đội xe taxi Green SM sử dụng hoàn toàn bằng ô tô điện sẽ giúp thay đổi quan điểm của người Việt Nam về xe điện, từ đó, doanh số xe điện cũng sẽ bán tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm