Nhà đầu tư lại mất tiền vì chứng khoán

(PLO)- Chứng khoán khởi đầu tuần cuối cùng của năm 2022 không mấy tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch ngày đầu tuần (26-12), dù vẫn nhận được lực đỡ từ việc mua ròng của khối ngoại nhưng thị trường chứng khoán rớt điểm mạnh và mất luôn mốc 1.000 điểm, vốn được duy trì mong manh suốt hơn một tháng qua.

Sàn chứng khoán rực lửa, đỏ sàn ngay khi mở cửa cho đến khi kết thúc phiên chiều. Giới đầu tư liên tục đặt lệnh bán để thoát hàng từ cổ phiếu giá trà đá cho đến bluechip.

Phiên hôm nay, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, CTG, HPG, MSN... vốn là trụ đỡ của thị trường lại bị rơi vào tình trạng rớt điểm mạnh. Dù GAS đi ngược dòng nhưng cũng không đủ lực kéo.

Ngoài ra, các cổ phiếu họ bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, vật liệu xây dựng cũng mất điểm mạnh đã đẩy thị trường lao dốc nhanh.

Nếu kết thúc phiên sáng, VN Index còn giữ được mức 1.010 điểm thì sang đến phiên chiều dưới sức ép bán tháo hàng của giới đầu tư, chỉ số này thủng luôn mốc 1.000 điểm.

Kết phiên, VN Index mất 35 điểm, rớt xuống 985 điểm, tương đương với vùng giá ngày 24-10, cũng là ngày thị trường chứng khoán mất mốc 1.000 điểm kể từ đầu năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm