Nữ doanh nhân Hà Linh: Trung Quốc hỗ trợ chi phí bảo quản thi thể

Liên quan đến vụ nữ doanh nhân Hà Thúy Linh bị sát hại tại Trung Quốc, sáng 3-12, luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý và đang tạm thời điều hành Công ty TNHH Hà Linh, cho biết như trên.

Cũng theo luật sư Quý, phía gia đình nạn nhân đã đặt cọc 250 triệu đồng cho hãng hàng không Vietnam Airlines để thuê máy bay đưa thi thể bà Hà Linh về nước. Số tiền này do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vận động đóng góp.

Lộ trình chuyến bay đưa thi thể nữ doanh nhân Việt về nước sẽ từ Quảng Châu về TPHCM. Từ TP.HCM sẽ dùng ô tô để đưa thi thể bà Hà Linh lên Đà Lạt.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã hỗ trợ đất để lập mộ cho chị tại nghĩa trang Xuân Thành, Đà Lạt.

Như vậy, hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày nữ doanh nhân xấu số bị sát hại dã man tại Trung Quốc, nay thi thể bà sắp được về với gia đình, người thân.

Doanh nhân trà Hà Thúy Linh.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bà Hà Thúy Linh (thường gọi là Hà Linh, 45 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng) rời Việt Nam sang Trung Quốc vào ngày 19-9 để ký hợp đồng với đối tác tiêu thụ trà do công ty bà sản xuất.

Tuy nhiên, ngay sau khi đến Trung Quốc, bà Hà Linh đã bị mất tích. Đến ngày 22-9, gia đình bà Linh nhận được thông tin bà đã qua đời tại một bệnh viện ở nước này vào sáng 22-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm