Ông Nguyễn Văn Thọ tái đắc cử Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 30-6, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh (sinh năm 1962, quê quán xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, được giới thiệu để bầu vào chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Phạm Viết Thanh được 100% đại biểu (52/52 đại biểu) bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng bỏ phiếu thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Phạm Viết Thanh. Kết quả này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026-Ảnh: BRVT

Kỳ họp cũng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, để bầu vào chức danh chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Thọ được 98,07% (51/52 đại biểu) bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: BRVT

Tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, khóa VII đọc tờ trình giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận (sinh năm 1966, quê quán thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI để kỳ họp bầu giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, ông Mai Ngọc Thuận được 100% đại biểu (52/52 đại biểu) bầu giữ chức danh phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 

Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra mắt kỳ họp. Ảnh: BRVT

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu các ông Trần Văn Tuấn, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng bầu các chức danh Trưởng, Phó trưởng các Ban: Pháp chế; Văn hóa Xã hội; Kinh tế Ngân sách của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu 18 chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với lãnh đạo các sở, ngành.

Riêng lãnh đạo các Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB&XH và Sở Ngoại vụ đang xem xét quy trình bầu các chức danh lãnh đạo. Do đó UBND tỉnh chưa trình tại kỳ họp thứ nhất để bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm