Ông Trần Sỹ Thanh hứa làm tròn bổn phận tại Hà Nội

(PLO)- Ông Trần Sỹ Thanh hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành uỷ được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành uỷ Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-7, tại Thành uỷ Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại lễ công bố, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Sỹ Thanh.

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh nhận công tác mới.

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh nhận công tác mới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết ông thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh "giữ nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy TP Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội".

Theo Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều vị trí ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kinh nghiệm công tác phong phú, sự am hiểu nhiều lĩnh vực và nhiều năm sống ở TP Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng ông Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc, năng động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, "xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội".

Ông Thưởng đề nghị Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy chia sẻ, hỗ trợ ông Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Đảng bộ TP Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng, đưa TP Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị tín nhiệm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Dũng, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương.

“Từ thực tiễn công tác, đồng chí Trần Sỹ Thanh đã thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu; luôn cầu thị, chịu khó học hỏi; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; có kiến thức, chuyên môn; nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước” - ông Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị các cán bộ, lãnh đạo của TP cùng đoàn kết, phối hợp với Phó Bí thư Thành uỷ Trần Sỹ Thanh, sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Tôi mong muốn đồng chí Trần Sỹ Thanh với kinh nghiệm công tác, tâm huyết của mình, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TP tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu” - ông Dũng nói.

Ông Trần Sỹ Thanh hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành uỷ được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành uỷ Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành uỷ được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành uỷ Hà Nội.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị và bản thân nhận thức rõ trách nhiệm của mình về nhiệm vụ được giao.

“Tôi xin hứa sẽ làm tròn bổn phận Phó Bí thư Thành uỷ được phân công phụ trách chính quyền giúp việc tốt cho Thành uỷ Hà Nội” - ông Thanh nói.

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội mong nhận sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Bí thư Thành uỷ Hà Nội; sự phối hợp, giúp đỡ của Ban chấp hành Đảng bộ TP và sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như sự phối hợp giúp đỡ phối hợp của các bộ ban ngành, các tỉnh thành trong cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm