Phải dẹp xong đăng chắn hồ Trị An trong tháng 11

Cũng tại buổi làm việc, ông Chánh đã giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai phải xây dựng phương án quản lý khai thác hồ Trị An hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Tận diệt thủy sản bằng đăng chắn trên hồ Trị An 

Được biết, trong thời gian qua, trên hồ Trị An xảy ra tình trạng bị một số người dân ở huyện Định Quán chiếm dụng mặt nước bằng cách đặt đăng chắn dọc ven bờ để đánh bắt thủy sản theo cách tận diệt.

Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác thủy sản của ngư dân mà còn có nguy cơ làm cạn kiệt thủy sản trên hồ Trị An gây bức xúc dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành và các huyện liên quan xử lý dứt điểm nhưng không hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm