Phó bí thư quận Bình Thạnh giữ chức bí thư quận 9

Chiều 27-4, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, chỉ định ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Quận ủy quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-5-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu chúc mừng ông Lâm Đình Thắng và bà Triệu Lệ Khánh. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Ông Lâm Đình Thắng năm nay 39 tuổi, có trình độ thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân công nghệ thông tin; cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 1-5-2020.
Bà Triệu Lệ Khánh năm nay 42 tuổi, có trình độ Thạc sĩ luật, cử nhân chính trị; cao cấp lý luận chính trị.
Chúc mừng ông Lâm Đình Thắng và bà Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, cho rằng các quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đối với ông Thắng và bà Khánh nhằm phân công, bố trí cán bộ tại các đơn vị một cách hợp lý.
Ông Trần Lưu Quang tin tưởng ông Thắng và bà Khánh sau khi nhận nhiệm vụ mới sẽ không ngừng nỗ lực, góp phần tạo sức mạnh mới cho quận 9 và quận Bình Thạnh, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm