Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời

(PLO)- Mặc dù đã được y, bác sĩ, chuyên gia y tế tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa đã qua đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã từ trần vào lúc 21 giờ 46 phút đêm 19-6 năm 2022 (nhằm ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần) do lâm bệnh hiểm nghèo.

Lễ viếng ông Lê Ngọc Hoa từ 8 giờ 30 phút sáng 20-6 và Lễ truy điệu và di quan vào hồi 7 giờ ngày 22-6; sau đó đưa đi an táng vào lúc 12 giờ 30 phút chiều 22-6, tại Nghĩa trang Rú Rường Trên, xóm Thanh Liêu (xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Ông Lê Ngọc Hoa sinh ngày 20-7-1967, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An, là thạc sĩ chuyên ngành kinh tế xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Ngọc Hoa nguyên là Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (CIENC 4).

Từ tháng 11-2014, ông Lê Ngọc Hoa là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 4-7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, ông Lê Ngọc Hoa tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2021-2026); ông Hoa là Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm