Phong tỏa 200 m đường sắt qua tỉnh Phú Yên bị lún sụt

Ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang (đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận với Pháp Luật TP.HCM đến 19 giờ 5 phút ngày 13-12, đường sắt Bắc-Nam đoạn từ Ga Hòa Đa đến Ga Chí Thạnh (thuộc huyện Tuy An, Phú Yên) mới tạm thông tuyến trở lại sau năm tiếng đồng hồ bị tê liệt.

Theo ông Sơn, lúc 14 giờ cùng ngày, lực lượng quản lý đường sắt phát hiện 200 m nền đường thuộc đoạn đường trên bị sụt lún, rất yếu do mưa gây xói lở.

Do đó, ngành đường sắt đã phong tỏa, không cho tàu lưu thông qua đoạn đường này; đồng thời huy động lực lượng khẩn trương khắc phục. Tình trạng trên khiến nhiều đoàn tàu phải nằm lại các ga Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa).

Cách đây hơn một tháng, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cũng bị tê liệt suốt năm tiếng vì bị sạt lở taluy âm một đoạn dài hơn 10 m, sâu hơn 3 m với khối lượng trên 200 m3

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm