Quảng Nam cách ly 212 công dân trở về từ Nhật Bản

Chiều 5-6, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này vừa tiếp nhận 212 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản tại sân bay Đà Nẵng để thực hiện cách ly tại Sư đoàn B315 (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Ngày 29-5, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 343 công dân về từ Đài Loan. Ảnh: TN

Cụ thể, 212 công dân Việt Nam gồm 56 nam, 156 nữ; trong đó có 92 phụ nữ đang mang thai. Tất cả công dân đều có sức khoẻ bình thường.

Ông Hai thông tin thêm, tổng cộng 354 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay chiều nay, TP Đà Nẵng tiếp nhận 142 công dân. Trong đó, sáu công dân được chuyển đến BV Ung bứu, hai công dân được chuyển đến BV sản nhi TP Đà Nẵng.

“Hiện xe chở 212 công dân đã rời sân bay Đà Nẵng trở về khu cách ly Sư đoàn B315”, ông Hai nói.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận 343 công dân, trong đó có 229 bà bầu thực hiện cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình).

229 bà bầu về từ Đài Loan đang thực hiện cách ly tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Ngày 1-6, ngành y tế tỉnh Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Được biết, tính đến 5-6, có hai bà bầu thực hiện cách ly tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 hạ sinh em bé tại BVĐK tỉnh Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm