Quảng Nam gia nhập 'câu lạc bộ' trên 20.000 tỉ đồng

Theo ông Ngô Bốn (Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam), năm 2018 thu ngân sách đạt gần 23.800 tỉ đồng (đạt 120,66% dự toán), trong đó thu nội địa đạt hơn 19.000 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 4.405 tỉ đồng. Được biết, các nguồn thu từ đất cũng đóng góp một phần lớn vào ngân sách Quảng Nam.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng gần 13,3%; nông nghiệp tăng 4,3%; thương mại – dịch vụ tăng 12,8%; tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 6,5 triệu lượt, tăng 21,5%.

“Năm 2016 thu nội địa của chúng tôi đạt khoảng 10.000 tỉ đồng. 2 năm sau, năm 2018 chúng tôi đạt hơn 19.000 tỉ đồng. Đây là con số mà trước đây chúng tôi không dám nghĩ tới nhưng hiện nay đã thành hiện thực”, ông Bốn cho hay.

Nguồn thu của Quảng Nam tập trung vào công nghiệp. Ảnh: HOÀI AN.

Cũng theo ông Ngô Bốn đây là năm thứ hai tỉnh Quảng Nam thực hiện điều tiết về ngân sách trung ương.

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam Ngô Bốn cho biết, các năm trước nguồn chủ yếu phụ thuộc rất lớn vào ô tô của Thaco Trường Hải chiếm đến 65 -70% tổng thu nội địa, nhưng năm 2018 tỷ lệ này chỉ ở mức 55% so với tổng thu.

Ông Bốn thông tin, năm 2019 nhiệm vụ thu ngân sách với dự toán tăng 19,8% so với dự toán năm 2018. Cục thuế sẽ quan tâm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở tính thuế, triển khai cho doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử.

Đồng thời, sẽ quyết liệt thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống gian lận, nợ đọng thuế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm