Quốc Cường Gia Lai bất ngờ lãi lớn

Tổng kết tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2019, hầu hết doanh nghiệp bất động sản niêm yết đều báo doanh thu không tăng trưởng nhiều, có trường hợp giảm mạnh so với cùng kỳ.

Điều này được giải thích bởi hầu hết nguồn thu của nhóm địa ốc thường ghi nhận vào giai đoạn cuối năm, một phần khác thị trường bắt đầu chững lại từ đầu năm 2018 trước sự siết chặt của chính sách.

Tuy nhiên, lợi nhuận nhìn chung lại tăng đột biến, nguyên nhân nhiều công ty tiến hành chuyển nhượng dự án, thoái vốn đầu tư và ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Điểm mặt một số tên tuổi, Quốc Cường Gia Lai sau nhiều “than thở” của Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan gây xôn xao thị trường thời gian qua, quý II-2019 bất ngờ báo lãi ròng đạt hơn 31 tỉ đồng, gấp gần bảy lần so với quý II-2018. Giải thích điều này, bên cạnh việc bàn giao ghi nhận tăng doanh thu bán hàng, Quốc Cường Gia Lai cho biết doanh thu tài chính cũng tăng mạnh gấp gần 11 lần.

Được biết tháng 1 năm nay, doanh nghiệp đã thông báo giảm tỉ lệ vốn góp tại Chánh Nghĩa Quốc Cường từ 74,68% xuống còn 30,8%. Hiện Chánh Nghĩa Quốc Cường không còn là công ty con của Quốc Cường Gia Lai.

Công ty Đầu tư LDG cũng nhờ doanh thu tài chính 150 tỉ đồng đến từ việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Đầu tư Du lịch Suối Mơ. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý II tăng đột biến gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước, đạt 77 tỉ đồng; mặc dù doanh thu giảm 48% về 41 tỉ đồng.

Một số tên tuổi lớn khác, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu tài chính đột biến lên 227 tỉ đồng, gấp 26,7 lần cùng nhờ thanh lý khoản đầu tư. Tương tự, Công ty Bất động sản Phát Đạt thông qua chuyển nhượng bất động sản với giá trị thu về hơn 257 tỉ đồng, thúc đẩy doanh thu thuần hợp nhất gấp hơn bốn lần so với quý II-2018…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm