Phụ nữ, trẻ em bắn trả quân chính phủ tại Marawi

“Hiện chúng tôi đã bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch. Tình hình chiến sự đẫm máu và khốc liệt hơn rất nhiều. Thương vong có thể tăng cao vì kẻ địch đã cùng đường” - ông Galvez cho biết. Cũng theo đại diện quân đội Philippines, phụ nữ và trẻ em cầm súng chống trả có thể là người thân của những phần tử khủng bố. “Chúng tôi đã thấy trên chiến trường xuất hiện trẻ em và phụ nữ bắn trả quân chính phủ. Đây là lý do kẻ thù vẫn chưa hết nguồn lực” - ông Galvez thông tin.

TP Marawi hoang tàn khi chiến sự đã kéo dài hơn 100 ngày qua. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra còn có khoảng 56 con tin theo Thiên chúa giáo, trong đó đa số là phụ nữ, cùng với khoảng 80 thường dân là nam giới đã bị ép cầm súng tham chiến. Thông tin này được dựa trên lời kể của bốn con tin đào thoát thành công khỏi các tay súng khủng bố, ông Galvez cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm