Căn cứ quân sự Cam Ranh sau 5 năm xây dựng

Sáng 10-5, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức  hội nghị tổng kết năm năm công tác đầu tư xây dựng căn cứ quân sự Cam Ranh (2011-2015).

Thực hiện chủ trương “Xây dựng Căn cứ Cam Ranh trở thành căn cứ quân sự liên hiệp của cả nước, tăng cường thế phòng thủ khu vực miền Trung và cơ động chi viện biển, đảo. Tận dụng lợi thế đẩy mạnh  thương mại quân sự, tạo điều kiện hội nhập quân sự vào khu vực và thế giới”, trong năm năm qua, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt đầu tư, xây dựng 19 dự án tại Căn cứ Cam Ranh, với tổng mức đầu tư là 24.629 tỉ đồng. Trong đó, 13 dự án đã hoàn thành, sáu dự án đang triển khai.

Trong quá trình thực hiện các dự án tại căn cứ Cam Ranh, trên cơ sở quy mô, yêu cầu của các dự án, Bộ Tư lệnh Hải Quân đã lựa chọn phương án tổ chức, quản lý dự án phù hợp, hiệu quả, phát huy cao độ vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Chấp hành nghiêm trình tự thủ tục đầu tư, quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng, không để xảy ra thất thoát lãng phí và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công. Các công việc và công trình hoàn thành và bàn giao đều có chất lượng tốt, mỹ quan đẹp, phát huy tốt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt của bộ đội, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nhấn mạnh trong thời gian tới, đối với các dự án đang được triển khai, nhà thầu thi công cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, thấy rõ vinh dự được tham gia các dự án xây dựng căn cứ Cam Ranh. Tuyển chọn cán bộ, nhân viên thực hiện dự án có đủ năng lực. Các vật tư có chất liệu không đáp ứng được yêu cầu chất lượng phải kiên quyết loại khỏi công trường. Duy trì đăng ký ghi chép hiện trường đúng quy định. Làm tốt công tác nghiệm thu nội bộ, tránh nghiệm thu hình thức.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ban tổ chức trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân; ba bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba cá nhân; 74 bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong quá trình xây dựng căn cứ Cam Ranh giai đoạn 2011-2015.

Một số hình ảnh của Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh: 

Căn cứ quân sự Cam Ranh sau 5 năm xây dựng ảnh 1

Căn cứ quân sự Cam Ranh sau 5 năm xây dựng ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm