Trung Quốc sắp bắn thử tên lửa S-400 mới được Nga đền bù

Quân đội Trung Quốc sẽ thử nghiệm hệ thống không S-400 bằng tên lửa mà Nga mới gửi thay thế cho những tên lửa bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển tới Trung Quốc hồi tháng 12-2017, hãng tin TASS dẫn lời một nguồn tin ngoại giao và quân sự cho biết hôm 4-6.

“Quân đội Trung Quốc dự kiến tổ chức các cuộc thử nghiệm tên lửa tại trường bắn của họ trong 10 ngày đầu tiên của tháng 6 để thử nghiệm tên lửa S-400 Triumf mà Nga cung cấp hồi tháng 4 thay cho các tên lửa bị hư hại. Giống như các vụ thử vào năm ngoái, hai tên lửa sẽ được phóng đi đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một mục tiêu bay khác”, nguồn tin nói.

Trung Quốc đã tiến hành vụ phóng thử S-400 đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: SCMP

Nga hồi cuối tháng 12-2017 vận chuyển trung đoàn hệ thống phòng thử tên lửa S-400 đầu tiên tới Trung Quốc trên ba con tàu. Tuy nhiên, một tàu trong số đó gặp bão lớn ở eo biển Manche và buộc phải quay về, những tên lửa trên tàu đã bị hỏng hóc, theo báo cáo của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga hồi tháng 1-2018.

Ngày 18-2-2019, người đứng đầu Tập đoàn Công nghệ cao nhà nước của Nga Rostec – ông Sergei Chemezovnói rằng những tên lửa bị hỏng không thể sửa chữa và phải phá hủy và sẽ được thay thế bằng lô tên lửa mới.

Trước đó, một nguồn tin trong quân đội Nga nói hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf thứ hai, sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7-2019.

Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng thủ đất đối không S-400 Triumf của Nga với hợp đồng mua hai trung đoàn. Hợp đồng cung cấp S-400 trị giá hơn 3 tỉ USD được ký vào năm 2014. 

Trung Quốc tiếp nhận tổ hợp S-400 hoàn chỉnh đầu tiên gồm trạm chỉ huy, đài radar, xe phóng, tên lửa đối không dẫn đường, máy phát điện cùng nhiều thiết bị khác sau khi được Nga bàn giao lô thiết bị bổ sung vào tháng 5-2018. Quân đội nước này đã tiến hành vụ phóng thử S-400 đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái.

Quân đội Nga trong vài tháng qua đã huấn luyện cho khoảng 100 quân nhân Trung Quốc về cách vận hành và kỹ năng tác chiến với trung đoàn S-400.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất được đưa vào sử dụng ở Nga năm 2007. Nó được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo. S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách xa 400 km và ở độ cao 30 km.

Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm S-400
Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm S-400
(PLO)- Trung Quốc lần thứ hai thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa S-400 Triumf mua từ Nga và kết thúc hành trình thử nghiệm, một chuyên gia ngoại giao - quân sự khẳng định với trang TASS hôm 10-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm