Thủ tướng Ấn Độ “chào từ biệt” lãnh đạo nhiều quốc gia


Thủ tướng Ấn Độ “chào từ biệt” lãnh đạo nhiều quốc gia ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo báo the Times of India ngày 11/5, đương kim Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gửi thư “chào từ biệt” tới lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Nội dung chính của thư là cảm ơn và nhắc lại sự hợp tác làm việc giữa ông với họ trong những năm qua.

Tin cho biết, trong bức thư phúc đáp viết tay gửi Thủ tướng Singh, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã bày tỏ lòng khâm phục về sự lãnh đạo và sự đóng góp của ông Singh trong thúc đẩy quan hệ Trung-Ấn.

Ông Singh và ông Ôn Gia Bảo đã gặp nhau hơn một chục lần bởi họ có mối quan hệ giao thiệp “hữu hảo.”

Ông Ôn Gia Bảo mặc dù đã rời nhiệm sở vẫn thể hiện thiện chí đặc biệt, mời cơm Thủ tướng Singh khi ông tới thăm Bắc Kinh năm 2013.

Ngoài nhiều cuộc gặp bên lề các diễn đàn đa phương,Thủ tướng Singh và Tổng thống Obama còn có ba cuộc gặp cấp cao kể từ năm 2009. Tương tự như vậy, Thủ tướng Singh và Tổng thống Putin cũng gặp nhau nhiều lần, trong đó có các cuộc gặp cấp cao thường niên.

Chủ tịch Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay, bà Sonia Gandhi dự kiến sẽ tổ chức bữa tối “từ biệt” Thủ tướng Singh vào ngày 14/5.

Theo lịch trình Thủ tướng Singh sẽ từ chức vào ngày 17/5, một ngày sau khi kết quả bầu cử Hạ nghị viện chính thức công bố.

Đầu năm nay, ông Singh đã tuyên bố sẽ về hưu sau 10 năm lãnh đạo chính phủ UPA trong hai nhiệm kỳ liên tục kéo dài 10 năm. Ông sẽ đọc bài diễn văn “từ biệt” trên đài truyền hình vào tối 16/5./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm