Wikileaks công bố các địa điểm nhạy cảm

Nếu các địa điểm này bị tấn công sẽ ảnh hưởng đáng kể đến y tế cộng đồng, an ninh kinh tế và/hoặc an ninh quốc gia của Mỹ. Trong danh sách bao gồm cáp viễn thông ngầm dưới biển, cảng, mỏ, đập, đường ống dẫn dầu và khí đốt, công ty dược...

Người phát ngôn chính phủ Anh đã lên án vụ công bố của Wikileaks vì có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Mỹ, Anh và nhiều nơi khác.

Trước đó, trang web The Daily Beast của Mỹ cho biết Mỹ chuẩn bị tổ chức một đợt thay đổi nhân sự rộng rãi đối với nhân viên ngoại giao, tình báo và quân sự làm việc trong các đại sứ quán Mỹ. Đối tượng là các viên chức bị nêu tên trong các bức điện ngoại giao đã được Wikileaks tiết lộ. Mục đích để họ làm việc tại nước sở tại thuận lợi hơn và tránh bị trục xuất.

Trong những người đầu tiên phải điều chuyển có thể có Karl Eikenberry - đại sứ Mỹ ở Afghanistan và Gene Cretz - đại sứ Mỹ tại Lebanon. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ tuyên bố: “Chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ làm điều đó khi cần thiết”.

DẠ THẢO (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm