Sạt lở núi, hàng ngàn khối đất đá ập xuống vùi Quốc lộ 15C

Sáng nay (19-10), trao đổi với PLO, ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Lát cho biết, các lực lượng chức năng đang huy động máy móc để giải phóng hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống Quốc lộ 15C để sớm thông tuyến trở lại nối Mường Lát với các huyện của Thanh Hóa.

Theo ông Ca, vào đêm 18-0, vụ sạt lở núi đã xảy ra tại bản Kéo Té (Nhi Sơn) khiến cho Mường Lát bị chia cắt.

"Do lượng lớn đất đá tràn từ trên núi xuống chắn ngang quốc lộ, chúng tôi đang huy động lực lượng để khắc phục sự cố để thông tuyến trở lại trong thời gian sớm nhất"- ông Ca nói.

Tuyến Quốc lộ 15C bị ách tắc tạm thời sau khi hàng ngàn m3 đất đá vùi lấp, khiến người dân không thể di chuyển. 

Để lên Mường Lát trong thời điểm hiện nay, ông Ca khuyến cáo người dân đi lại cần phải quan sát kỹ lưỡng. Trong lúc lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố thì huyện đã cắm biển báo và hướng dẫn người dân từ đến xã Trung Lý qua cung đường từ bản Táo qua cầu Chiềng Nưa để lên thị trấn Mường Lát.

Những năm gần đây, theo ông Ca tình trạng sạt lở diễn ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn, mưa kéo dài nhiều ngày khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn khi giao thông bị ách tắc, chia cắt với các huyện miền xuôi.

Dự kiến trong ngày hôm nay 19-10 sẽ thông tuyến trở lại, người dân lên huyện biên giới Mường Lát đi tuyến qua cầu Chiềng Nưa.

Theo ông Ca, mưa kéo dài dẫn đến nguy cơ sạt lở cao, vì thế huyện cũng huy động cán bộ, lực lượng chức năng đưa người dân sinh sống ở các hộ ven sông suối, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm