Sir Alex Ferguson phải tránh xa Ronaldo

(PLO)- HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson phải tránh xa và giữ khoảng cách với Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của cựu danh thủ tuyển Anh Stan Collymore trong bài viết dài của ông được đăng trên mục thể thao của tờ Mirror (Anh) vào hôm nay 1-8.

Suốt hơn 1 tháng qua, truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ về việc Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United để tiếp tục di sản của mình tại Champions League. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford mới thành lập đội ngũ cố vấn, trong đó Sir Alex Ferguson chính thức trở lại CLB giữ vai trò này.

Sir Alex Ferguson là HLV thành công nhất trong lịch sử Manchester United và cả Premier League nhưng việc ông tham gia vào câu chuyện của Cristiano Ronaldo cho thấy, đã đến lúc huyền thoại người Scotland phải giữ khoảng cách với cầu thủ mà ông xem như là con trai.

Stan Collymore đã viết một bài bình luận dài về vấn đề này và khuyên Sir Alex Ferguson nên tránh xa Ronaldo. Collymore khẳng định Fergie cần phải ở ngoài cuộc trong việc giải quyết tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha của MU.

Sir Alex Ferguson đến trung tâm huấn luyện Carrington nói chuyện với Ronaldo trong ngày siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại giải quyết tương lai với MU. ẢNH: PA

Sir Alex Ferguson đến trung tâm huấn luyện Carrington nói chuyện với Ronaldo trong ngày siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại giải quyết tương lai với MU. ẢNH: PA

Stan Collymore viết: “Trái tim tôi trùng xuống khi chứng kiến ​​cảnh Sir Alex Ferguson lái xe vào sân tập của Manchester United để gặp Cristiano Ronaldo. HLV người Scot “không được phép” ở bất cứ nơi nào gần nơi này.

OK, Sir Alex có mối quan hệ đặc biệt với siêu sao người Bồ Đào Nha, người đang chứng tỏ sự cản trở nhiều hơn là giúp đỡ đội bóng vào lúc này. Nhưng đó không phải là lí do để Sir Alex “quyết định kết quả” trong cuộc đối đầu giữa cầu thủ và CLB. Người giải quyết vấn đề phải là HLV Erik ten Hag .

Fergie đang phủ một cái bóng quá lớn lên Manchester United, đến nỗi nó hoàn toàn làm suy yếu HLV người Hà Lan. Sếp cũ của MU phải rời đi, phải “cắt dây rốn”.

Nó trông thật kinh khủng. Ít nhất thì thật khó xử khi HLV từng giành 13 chức vô địch Premier League khoác tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của ông trước mắt Ten Hag.

"Siêu cò" Jorge Mendes cùng Ronaldo đến Carrington bày tỏ ý định ra đi với MU. ẢNH: PA

"Siêu cò" Jorge Mendes cùng Ronaldo đến Carrington bày tỏ ý định ra đi với MU. ẢNH: PA

Nó sẽ ảnh hưởng đến MU và cách người quản lý nhìn nhận sự việc. Ronaldo lẽ ra nên đi cùng người đại diện của mình (Jorge Mendes) và gặp ông chủ mới (Ten Hag), chứ không phải gặp người đàn ông đã nắm quyền tám hoặc chín mùa trước.

Lẽ ra đó phải là HLV người Hà Lan. Ten Hag có thể nói bất cứ điều gì với Ronaldo. Rằng Ten Hag muốn Ronaldo ở lại bằng bất cứ giá nào, rằng Ten Hag không cần Ronaldo, hoặc Ten Hag nói Ronaldo có thể ở lại trong một số điều kiện nhất định.

Đó không phải là công việc của Sir Alex Ferguson. Ông ấy đang vượt qua ranh giới ở Manchester United. Đó là nhiệm vụ của HLV Erik Ten Hag và ông ấy phải được đánh giá dựa trên các quyết định của chính mình.

Bạn biết đấy, mọi người vẫn tiếp tục nói về kỷ nguyên mới huy hoàng ở MU nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là bóng ma của những mùa giải đã qua.

Sir Alex không còn dẫn dắt MU 10 năm rồi nhưng tầm ảnh hưởng của ông ở Old Trafford vẫn rất lớn. ẢNH: MIRROR

Sir Alex không còn dẫn dắt MU 10 năm rồi nhưng tầm ảnh hưởng của ông ở Old Trafford vẫn rất lớn. ẢNH: MIRROR

Nếu bạn nhìn lại những bài học từ lịch sử thì cần phải lưu ý, tôi đang nói về những người như Bill Shankly, Bob Paisley, Brian Clough. Thời của họ đã hết, chính là điều đó.

Tôi nhớ là Liverpool đã ngừng ngỏ lời mời Shankly. Rõ ràng, Shankly được chào đón ở Goodison Park nhiều hơn ở Anfield và ông ấy thích xem Everton tập luyện. Nhưng bây giờ, tôi hiểu tại sao những người trong hội đồng quản trị Liverpool lại làm như vậy.

Và mọi chuyện sẽ tương tự khi Jurgen Klopp và Pep Guardiola lần lượt rời Liverpool và Manchester City. Nếu Guardiola liên tục có mặt tại khu liên hợp huấn luyện của Man City, đến mọi trận đấu trên sân nhà và có mặt ở khắp nơi, thì người ngồi trên ghế nóng sẽ là một kẻ chết đi sống lại.

Tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước cho thấy thực tế rằng, Fergie vẫn đang nắm quyền ở MU. Rất nhiều HLV nghỉ hưu đang tận hưởng các trận đánh golf hay đến trường đua ngựa. Sir Alex ferguson không cần phải cảm thấy mình còn liên quan đến MU.

Mối quan hệ giữa Sir Alex Ferguson và Ronaldo là như cha với con. ẢNH: GETTY

Mối quan hệ giữa Sir Alex Ferguson và Ronaldo là như cha với con. ẢNH: GETTY

Di sản của Sir Alex Ferguson có tất cả ở Old Trafford, một trong những khán đài được đặt theo tên ông ấy. Nhưng bất kỳ nhà quản lý nào cũng phải có khả năng đưa ra quyết định của riêng mình.

Ronaldo gửi đi một thông điệp tồi tệ. Nó làm cho Erik ten Hag trông giống như Erik ten Bob. Nó không trao quyền cho người quản lý. Nó làm suy yếu ông ta.

Nếu Fergie ngồi trên ghế HLV trưởng thì ông ấy sẽ không cho phép bất kỳ ai khác can thiệp vào công việc của mình, phải không? Liệu Sir Alex có cho phép Ron Atkinson hoặc Sir Matt Busby ra lệnh cho ông ấy cách đối phó với một cầu thủ không?

Stan Collymore mong rằng Sir Alex Ferguson không can thiệp và để Ten Hag giải quyết chuyện tương lai của Ronaldo. ẢNH: DAILY STAR

Stan Collymore mong rằng Sir Alex Ferguson không can thiệp và để Ten Hag giải quyết chuyện tương lai của Ronaldo. ẢNH: DAILY STAR

Dĩ nhiên là không. Và HLV Erik Ten Hag lẽ ra phải ngồi xuống và nói rằng ông là HLV trưởng Manchester United, là người phụ trách đội bóng. Ronaldo là vấn đề của Ten Hag, đó không phải là vấn đề của Sir Alex Ferguson nữa. Manchester United cần phải nhận ra điều đó và nhanh chóng thay đổi, nếu không, họ sẽ tiếp tục đi vào đường cùng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm