Tại sao MU lại bám lấy Ronaldo?

(PLO)- Manchester United phải loại bỏ Cristiano Ronaldo càng sớm càng tốt nếu muốn bắt kịp các đối thủ ở Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của cựu danh thủ tuyển Anh và CLB Arsenal Paul Merson. Cristiano Ronaldo đã nói rõ rằng anh muốn rời Manchester United vào mùa hè này. Paul Merson tin rằng đội chủ sân Old Trafford nên chấp nhận mong muốn của Ronaldo và ký hợp đồng với một tiền đạo mới.

Theo Paul Merson, Manchester United cần loại bỏ một Cristiano Ronaldo không còn hạnh phúc ở CLB nếu họ thực sự nghiêm túc muốn thu hẹp khoảng cách với các đối thủ ở Premier League .

Ronaldo đã thông báo với United rằng anh muốn được chuyển nhượng để rời Old Trafford. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha khao khát tiếp tục được chơi bóng ở Champions League mùa giải tới để duy trì di sản của mình ở giải đấu danh giá nhất cấp CLB và không muốn tham gia vào công việc tái thiết MU của tân HLV Erik ten Hag.

Ronaldo muốn chia tay MU nhưng vẫn chưa được. ẢNH: GETTY

Ronaldo muốn chia tay MU nhưng vẫn chưa được. ẢNH: GETTY

Ronaldo cùng với người đại diện của mình là Jorge Mendes đã tổ chức các cuộc đàm phán thách thức với Ten Hag và giám đốc điều hành Richard Arnold vào thứ Ba và vẫn quyết tâm rời đi.

Ronaldo đã bỏ lỡ chuyến du đấu trước mùa giải của United ở Thái Lan và Úc vì “lý do gia đình”. Anh đến tập luyện cùng các cầu thủ MU tại Carrington vào thứ Sáu với tương lai đang còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag đã nói rõ rằng ông mong đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha hoàn thành hợp đồng của mình tại MU, nhưng Merson tin rằng lập trường đó sẽ gây bất lợi cho đội bóng.

Với việc Manchester City và Liverpool tăng cường sức mạnh thông qua các bản hợp đồng mang tên Erling Haaland và Darwin Nunez, cựu tiền vệ của Arsenal cho rằng United phải hành động nhanh hoặc có nguy cơ bị hai kình địch này bỏ xa hơn.

Paul Merson cho rằng MU cần phải cương quyết loại bỏ Ronaldo. ẢNH: GETTY

Paul Merson cho rằng MU cần phải cương quyết loại bỏ Ronaldo. ẢNH: GETTY

Paul Merson viết trên chuyên mục thể thao của tờ Daily Star (Anh): “Ronaldo đã nói với bạn những gì anh ta muốn, vậy tại sao Man United lại bám lấy Ronaldo? Man United phải vạch ra ranh giới và loại bỏ Ronaldo nếu họ thực sự muốn bắt kịp Man City và Liverpool.

Nếu họ có thể khiến anh ấy trở thành kẻ xấu, tôi nghĩ họ đã có kết quả. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Ronaldo có ân huệ gì với họ cả. Mọi người nói rằng Ronaldo đã có 24 bàn thắng ở mùa giải trước nhưng Man United chưa bao giờ có vẻ như giành được bất cứ điều gì.

Anh ta làm vậy thì không sao nhưng nó giống như một tay chơi bida ghi được 147 điểm mỗi trận nhưng không bao giờ vô địch một giải đấu”.

United dường như không muốn làm theo ý tưởng của Merson và vẫn muốn Ronaldo tôn trọng hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2023, với tùy chọn kéo dài thêm 12 tháng.

HLV Ten Hag khẳng định rằng ông rất hào hứng khi được làm việc với Ronaldo trước khi Man United bắt đầu chiến dịch Premier League với Brighton vào cuối tuần tới.

Cuộc họp giữa phía Ronaldo và lãnh đạo MU vẫn chưa có tiếng nói chung. ẢNH: MIRROR

Cuộc họp giữa phía Ronaldo và lãnh đạo MU vẫn chưa có tiếng nói chung. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi liệu có lo lắng về những lời đồn đoán làm lu mờ quá trình chuẩn bị của mình hay không, Ten Hag nói: "Liên quan có lẽ không phải là từ đúng. Tôi tập trung vào những cầu thủ ở đó và họ đang làm rất tốt. Họ đang có phong độ tốt và tôi còn tập trung hơn nữa. Tôi không thể đợi Ronaldo đến. Chúng tôi sẽ giúp Ronaldo hòa nhập sau đó".

Ngay cả khi “Quỷ đỏ” muốn bán Ronaldo thì điều đó cũng rất khó khăn. Ronaldo kiếm được khoảng 500.000 bảng Anh mỗi tuần ở Manchester United và hiếm có CLB nào đủ khả năng chi trả mức lương như vậy trong bối cảnh kinh tế thế giới vừa trở lại hậu COVID-19.

Cristiano Ronaldo đã được liên kết với hàng loạt ông lớn bóng đá châu Âu như PSG, Bayern Munich, Barcelona, Atletico Madrid và Sporting Lisbon nhưng không có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Ronaldo hiện đã trở lại tập luyện chung cùng MU. ẢNH: GETTY

Ronaldo hiện đã trở lại tập luyện chung cùng MU. ẢNH: GETTY

Người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes vẫn tiếp tục kiên trì tìm bến đỗ mới cho thân chủ của mình. Và ông được cho là đang đàm phán với Sporting về một vụ chuyển nhượng bom tấn mùa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm