Sửa án vì tòa sơ thẩm xác minh chưa đầy đủ

Tháng 4-2010, vợ chồng ông Tân khởi kiện ra TAND quận Bình Thạnh, trình bày nhà đất của họ đã bị ông Hùng lấn chiếm xây ống thoát nước. Vợ chồng ông khiếu nại nhưng UBND phường 17 hòa giải không có kết quả nên vợ chồng ông phải khởi kiện yêu cầu ông Hùng tháo dỡ phần đúc bê tông làm ống xả nước (diện tích 0,3 m x 2 m) trên đất nhà ông. Vợ chồng ông Tân nộp cho tòa giấy hồng cho thấy không gian phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của họ.

Ra tòa, ông Hùng nói phần đất ông Tân tranh chấp thuộc quyền sử dụng chung của hai nhà (diện tích 0,6 m x 6 m) dùng để thoát nước mưa từ trước năm 1999. Phần ban công được ông xây từ năm 1993, từ trước khi ông Tân được cấp giấy hồng. Ông không biết bằng cách nào mà ông Tân lại được công nhận phần đất chung đó nên ông đang khiếu nại yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Sau khi TAND quận Bình Thạnh chấp nhận yêu cầu của ông Tân, ông Hùng kháng cáo, đồng thời tiếp tục khiếu nại. Cuối năm 2011, UBND TP.HCM đã thu hồi, hủy bỏ giấy hồng của ông Tân. Phía ông Tân khởi kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định trên nhưng bị hai cấp tòa sơ, phúc thẩm bác yêu cầu.

Từ các diễn biến trên, tòa phúc thẩm nhận định trong vụ tranh chấp không gian này, cấp sơ thẩm chưa xác minh đầy đủ, chấp nhận yêu cầu của ông Tân thiếu căn cứ nên sửa án.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm